Philippines xem xét tiếp tục nhập khẩu gạo Việt Nam

Thứ bảy, 31/08/2013, 07:25
Ông Nguyễn Đình Bích, chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công Thương), cho biết sắp tới Philippines sẽ tăng hạn ngạch nhập khẩu gạo từ Việt Nam.

gạo

Theo quy chế Hạn chế Khối lượng (QR) của WTO năm 2006, Philippines có thể nhập khẩu tối thiểu 350.000 tấn gạo mỗi năm với mức thuế 40% và được phép ấn định mức thuế cao hơn đối với lượng gạo nhập khẩu vượt quá mức cho phép để bảo vệ nông dân của mình. QR này đã hết hạn vào tháng 6/2012.

Vì thế Philippines đang tìm cách gia hạn QR đến năm 2017 để giúp nông dân cạnh tranh với gạo nhập khẩu. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết Chính phủ đang xem xét đề xuất của Việt Nam và đàm phán với các thành viên khác của WTO về việc kéo dài QR.

Hiện Philippines cấp hạn ngạch riêng biệt cho Thái Lan (98.000 tấn), Trung Quốc (25.000 tấn), Ấn Độ (25.000 tấn) và Úc (15.000 tấn). Philippines sắp tự túc được lúa gạo nhưng vẫn coi việc hạn chế nhập khẩu là quan trọng giúp duy trì mức chênh lệch giá cao giữa gạo trong nước và gạo nhập khẩu, khích lệ người dân trồng lúa.

Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ đầu năm đến nay, Việt Nam mới chỉ xuất khẩu 187.000 tấn gạo 25% tấm sang thị trường Philippines với giá 460 USD/tấn (giao tại kho) từ tháng 4/2013. Đây là mức giá khá cao khi giá gạo cùng loại trên thế giới là 365 USD/tấn.

Theo PLTP

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích