Thêm chứng cứ khẳng định Marilyn Monroe không hề tự tử

Chủ nhật, 08/07/2012, 07:59
Từ một tấm séc thanh toán của nữ diễn viên Marilyn Monroe vài ngày trước khi cô qua đời, một nhân viên pháp y tâm lý học đã khẳng định đây là một bằng chứng cho thấy cái chết đột ngột của cô hoàn toàn không phải là tự tử.

>>Marilyn Monroe: Bức ảnh nude cuối cùng
>>Ảnh chưa từng công bố của huyền thoại Marilyn Monroe
>>Ra mắt tượng sáp mới nhất về “biểu tượng sex” Marilyn Monroe
>>Bán đấu giá ảnh hiếm của Marilyn Monroe

Tấm séc thanh toán của Marilyn Monroe có nội dung thanh toán 228,8 USD cho một chiếc tủ kéo nhiều ngăn màu trắng tại cửa hàng đồ gia dụng Pilgrim’s Furniture. Theo tiến sĩ thực nghiệm tại Đại học Harvard, ông David Bernstein, hành động này sẽ điều phản bác lại giả thuyết bấy lâu nay về cái chết của Marilyn Monroe là do tự tử.

 


Marilyn Monroe, biểu tượng sex và nhạc pop của nhân loại thế kỷ 20. Ảnh. Corbis.

Theo ông Bernstein, khi một người nghĩ đến chăm chút cho cuộc sống của họ thì điều này cũng gắn liền với thú vui mua sắm. Thứ mà Marilyn Monroe đã mua là một chiếc tủ trắng có ngăn kéo cho thấy cô sẽ sử dụng nó thay vì kế hoạch về một cái chết sau khi mua chiếc tủ này về.


“Điều tôi nghĩ là hành động này của cô ấy không hề hợp logic với một người có ý định tự tử”, Bernstein nói với tờ Daily Mail Online. “Một chiếc tủ kéo trắng là một vật dụng cá nhân, không quá đắt đỏ và nó chứng minh rằng cô ấy có những dự định và kế hoạch cho cuộc sống sắp tới của mình”, ông Burnstein khẳng định.

“Hành động này của cô ấy không phải là việc mua những món đồ đắt giá hay tốn kém giống như những người tuyệt vọng có ý định tự tử thường làm”, Bernstein giải thích thêm. “Nếu tôi có thể khám nghiệm tử thi và xác xác định đó là tự tử hay là một tai nạn thì đó sẽ là một dữ liệu đặc biệt, và tất nhiên tôi cũng không biết trong ngày cuối cùng đó cô ấy đã làm những gì. Nhưng điều này (tấm séc) chứng minh rằng cô ấy không phải chết vì tự tử trong khi trước đó lại đi mua sắm như vậy. Nó có thể là một tai nạn thì đúng hơn”.

Tấm séc cũ đề ngày 4/8/1962 nằm trong bộ sưu tập gồm 15 vật dụng đang được tổ chức Heritage Auctions bán đấu giá nhân dịp kỷ niệm gần 50 năm sau cái chết đầy bất ngờ của nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh Marilyn Monroe. Hiện tấm séc đang được mời đấu giá trực tuyến với giá khởi điểm là 8000 USD.

Nữ diễn viên Monroe từng đăng ký tài sản với Ngân hàng City National Bank of Beverly Hills và tấm séc của cô đã được viết bởi một ai khác chứ không phải chính tay cô. Theo cơ quan đấu giá thì đó rất có thể là Eunice Murray, người trợ lý của Monroe.

 


Mặt trước và sau của tấm séc thanh toán trị giá 228,8 USD của Marilyn Monroe cho một chiếc tủ kéo màu trắng trước khi cô qua đời. Ảnh. Santa Monica Bank.
 


Theo wikipedia, Marilyn Monroe sinh ngày 1/6/1926 và qua đời ngày 5/8/1962, bà có tên thật là Norma Jeane Mortensen, được coi là biểu tượng sex và hình tượng pop nổi tiếng của thế kỷ 20.

Monroe bắt đầu sự nghiệp với sàn catwalk sau đó mới đến điện ảnh. Bà thường được mời diễn các vai phụ nhưng lại được đánh giá rất cao, có thể kể đến như “The Asphalt Jungle” hay “All About Eve” (1950). Vối lối diễn xuất hài hước và đầy gợi cảm trong loạt phim như “Gentlemen Prefer Blondes”, “How to Marry a Millionaire”, “The Seven Year Itch” và “Some Like It Hot” với vai diễn Sugar Kane đã đưa bà lên vị trí huyền thoại điện ảnh trong lịch sử điện ảnh Mỹ.

Những năm cuối đời Marilyn là bệnh tật và xì căng đan. Bà luôn nổi tiếng vì tính tình đa nghi và khó chịu. Năm 1962, bà qua đời ở tuổi 36 với lý do được đưa ra khi đó là bà đã sử dụng thuốc an thần quá liều. Cái chết này đã trở thành một sự kiện gây sốc đối với toàn thế giới cũng như gợi ra biết bao lời đồn đoán về cái chết đột ngột của người đẹp xứ cờ hoa.

Có nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân cái chết, người thì cho rằng đó chỉ là một tai nạn nhưng cũng có một số khẳng định đây thật sự là một vụ mưu sát, và hiện tại thêm một chứng cứ nữa cho thấy cái chết của Marilyn Monroe không phải là tự sát.



Theo GDVN

Các tin cũ hơn