Bức tranh 34 triệu USD được bán chỉ sau 5 phút

Thứ ba, 16/10/2012, 07:33
Họa sĩ người Đức Gerhard Richter vừa trở thành nghệ sĩ còn sống có tranh bán đắt nhất trong lịch sử sau khi 1 bức tranh sơn dầu của ông được trả tới 34 triệu USD chỉ sau 5 phút.
Tác phẩm hội họa Abstraktes Bild được danh họa Đức Gerhard Richter vẽ năm 1994 vừa được bán với giá 34 triệu USD, gây chấn động thị trường đấu giá cuối tuần qua. Chưa có một nghệ sĩ nào có tranh được mua với giá cao như vậy trong lịch sử đấu giá của nhà cái Sotheby's.
 


Tác phẩm hội họa Abstraktes Bild 

Abstraktes Bild từng thuộc sở hữu của ca sĩ nổi tiếng Eric Clapton, vốn là một nhà sưu tập tranh, đã được nhà cái Sotheby's ở London (Anh) bán cho một người mua giấu tên chỉ sau có 5 phút sau khi phát lệnh đấu giá. Trước đó người ta dự đoán bức tranh này chỉ bán được khoảng 1 nửa so với con số thực tế bán ra.
 
Gerhard Richter, họa sĩ từng có tranh được giới thiệu tại Việt Nam thông qua Viện Goethe là một trong những nghệ sĩ đương đại "hot" nhất thế giới. Tổng trị giá của các tác phẩm do họa sĩ người Đức này vẽ được bán tại một cuộc đấu giá năm 2011 lên tới 200 triệu USD, theo Artnet. Chưa có bất cứ một nghệ sĩ còn sống nào có tranh bán chạy và đắt như Gerhard Richter.

Gerhard Richter năm nay đã 80 tuổi. Ông sinh ra tại Dresden và hiện đang sống tại Cologne. Tranh của Gerhard Richter theo cả phong cách trừu tượng và tượng trưng. Ngoài hội họa, ông còn đam mê chụp ảnh. Abstraktes Bild được đánh giá là một trong những kiệt tác hội họa theo phong cách trừu tượng xuất sắc nhất của Gerhard Richter.
 

Theo Vietnamnet

Các tin cũ hơn