School Cheater: Game Việt rạng danh thế giới

Thứ ba, 18/02/2014, 11:07
Trò chơi có tên là School Cheater, được sản xuất bởi Bưởi Studio, một công ty phát triển game của Việt Nam.

Sau thành công của Flappy Bird, mới đây, một tựa game khác của Việt Nam lại tiếp tục gây tiếng vang lớn khi lọt vào top 11 game xuất sắc tại cuộc thi Giải vô địch phát triển game thế giới 2013 (Game Development World Championship) vừa kết thúc.

Trò chơi có tên là School Cheater, được sản xuất bởi Bưởi Studio, một công ty phát triển game của Việt Nam.

School Cheater: Game Việt rạng danh thế giới - Ảnh 1

School Cheater lọt top 11 Giải vô địch phát triển game thế giới 2013

Tựa game được xây dựng trên ý tưởng gợi lại những câu chuyện xoay quanh việc quay cóp, gian lận trong các bài thi thời học sinh, sinh viên mà bất cứ ai cũng đã từng trải qua.

School Cheater có 25 cấp độ, và người chơi phải tận dụng lại các kỹ năng thời còn đi học để phục vụ cho việc quay bài.

Người chơi phải tìm cách di chuyển khéo léo qua các dãy bàn, tìm và quay cóp các học sinh giỏi trong lớp, tất nhiên phải tránh tầm nhìn của giám thị và cẩn thận với những “tay đầu gấu” trong lớp. Thời gian hoàn thành thử thách sẽ quyết định số điểm bạn đạt được.

School Cheater: Game Việt rạng danh thế giới - Ảnh 2

School Cheater được phát triển bởi Bưởi Studio

Theo Bưởi Stuidio, phiên bản trên Android của School Cheater đã được cung cấp miễn phí tại Google Play hôm 16/2. Phiên bản trên iOS cần chờ thêm một thời gian ngắn nữa.

Mặc dù giới thiệu một trò chơi hết sức vui nhộn, song Bưởi Studio cũng không quên lưu ý với người chơi rằng, "game chỉ mang tính giải trí, nhà sản xuất không khuyến khích các bạn quay cóp trong đời thực".

Về Giải vô địch phát triển game thế giới 2013 (GDWC)

Cuộc thi do Viope Solutions LTD (Phần Lan) tổ chức từ tháng 11/2013 đến tháng 1/2014. GDWC là một cuộc thi nhằm khuyến khích các nhà phát triển độc lập, những sinh viên hiện thực hóa ý tưởng của họ.

Thành phần ban giám khảo GDWC đến từ các công ty uy tín như Microsoft, Rovio, Housemarque (game Outland), Unity (engine đồ họa), Remedy (Death Relly, Max Payne, Alan Wake) hay studio RedLynx của Ubisoft...

Cuộc thi năm nay thu hút 749 đội tham dự, đến từ 79 quốc gia với 69 trò chơi khác nhau. Sản phẩm của các cá nhân hoặc tổ chức tham gia sẽ được đánh giá trên thang điểm 100 dựa trên các tiêu chí: Ý tưởng (30 điểm), kỹ thuật (30), âm thanh (10), đồ họa (20) và trailer (10).

Danh sách 11 trò chơi được chọn trong cuộc thi GDWC 2013
(không xếp hạng thứ tự):     

                   1. School Cheater (Việt Nam)
                     2. Greak (Mexico)
                     3. Rencounter (Nga)
                     4. Like a Boss (Brazil)
                     5. Brickvoid (Phần Lan)
                     6. World of One (Kyrgyzstan)
                     7. Ace Tales (Phần Lan)
                     8. Drip (Singapore)
                     9. Hopping Penguin (Phần Lan)
                    10. Alone in the Darkness (Nga)
                    11. Medieval Apocalypse (Hungary)

Theo Nguoiduatin

Các tin cũ hơn