Nghệ thuật vẽ tranh graffiti thời đại số

Thứ sáu, 27/07/2012, 14:27
Với sự hỗ trợ của màn hình cảm ứng và công cụ số, nhóm nghệ sĩ vẽ tranh đường phố Taprik đã cho ra đời những tác phẩm graffiti mà không cần đến bình phun sơn.
Dự án Picturae 2.0 của Taprik không giới hạn người nghệ sĩ trong không gian nhỏ bé của màn hình tablet mà mang đến màn hình khổng lồ nhờ máy chiếu và nghệ thuật sắp đặt riêng.
 
Màn hình chính là phông vẽ trong khi chổi vẽ là một thiết bị phun ảo, cho phép mọi người thay đổi màu sắc, kích cỡ nét vẽ hoặc họ có thể nhập thêm ảnh, khuôn tô... từ tablet.
 
Bắt đầu sáng tác.
Phiêu cùng nghệ thuật.
Hai bức tranh số theo phong cách graffiti vừa hoàn thành.

 

Theo Vnexpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn