Công nghệ mới giúp nếm món ăn hiển thị trên Facebook

Thứ tư, 27/11/2013, 08:11
Các nhà nghiên cứu đại Đại học quốc gia Singapore đã bước đầu tìm ra cách để người dùng thử đồ ăn từ xa.

Các nhà khoa học Singapore đã trình diễn phát minh mới mà họ gọi là "kẹo ảo". Hệ thống này có một đầu bằng bạc có khả năng truyền các tín hiệu tới lưỡi để đánh lừa người dùng rằng họ đang nếm một trong 5 vị cơ bản: mặn, ngọt, chua, đắng và umami (từ mượn của tiếng Nhật, có nghĩa là vị ngọt thịt, hoặc vị ngon).

food-8371-1385441275.jpg

Trong tương lai, con người có thể nếm món ăn hiển thị trên màn hình.

Công nghệ này mới đang ở giai đoạn đầu, tức chưa hoàn thiện và không thể hiện đúng vị của món ăn. Tuy nhiên, trưởng dự án Nimesha Ranasinghe cho hay phát minh của họ có rất nhiều tiềm năng và trong tương lai sẽ được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực như y tế, game... Chẳng hạn, game thủ có thể được thưởng những hương vị ngọt ngào khi hoàn thành một mục tiêu, hay phải nếm vị đắng khi thất bại... Ông cũng hy vọng rằng sẽ có ngày con người có thể liếm màn hình TV hay smartphone để thưởng thức chocolate hay kem dâu.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn