Ấn Độ: Cá bơi trong... phổi

Thứ sáu, 01/06/2012, 09:48
Các bác sĩ ở bang Madhya Pradesh (Ấn Độ), mới đây, cứu sống một cậu bé 12 tuổi, vô tình nuốt vào phổi con cá có vảy dài 9 cm.


>> Cảnh sát Canada kiên nhẫn chờ tên trộm... đi vệ sinh
>> Cậu bé 7 tuổi xẹp phổi vì nuốt phải đầu bút bi

 

Con cá trong phổi Anil

Giống như những trẻ em khác sống dọc bờ sông ở Ấn Độ, cậu bé Anil Barela thường nghịch ngợm, chơi trò nuốt cá sống cùng bạn bè khi đùa giỡn trên sông. Lần này, chẳng may con cá chui vào phổi.

Một lúc sau, Anil bắt đầu cảm thấy khó thở và được đưa ngay đến bệnh viện để kiểm tra. Cậu bé bị suy hô hấp cấp và nồng độ oxy trong máu thấp hơn bình thường rất nhiều.

Các bác sĩ liền chụp X- quang phổi và thật bàng hoàng khi thấy rõ con cá đang nằm gọn trong buồng phổi trái của Anil. Họ quyết định phẫu thuật khẩn cấp.

Bác sĩ Pramod Jhawar nói: “Con cá vẫn còn sống cho đến khi chúng tôi tiến hành nội soi phế quản của cậu bé. Sự xuất hiện của cá cản trở chức năng hoạt động bình thường của đường dẫn khí và hai lá phổi, dẫn đến tình trạng thiếu oxy trong máu".

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải trường hợp này trong suốt 20 năm làm việc", bác sĩ Pramod Jhawar nói thêm.


Theo The Sun

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn