Mười vụ tai nạn giao thông kinh hoàng và thảm khốc nhất năm 2014

Thứ ba, 23/12/2014, 10:21
Năm 2014 đã xảy ra những vụ tai nạn đầy kinh hoàng và thảm khốc, có những vụ gây ra hậu quả vô cùng đau lòng và thương tâm mà phải mất rất nhiều thời gian những người còn may mắn sống sót hay người thân của họ mới có thể nguôi ngoai đi được. Có thể kể đến là vụ rơi máy bay Mi171, vụ lật xe khách tại Sa Pa, tai nạn tại Quảng Ninh, lật cầu treo Chu Va....

1. Rơi máy bay Mi171, 20 chiến sĩ hy sinh: Đây có lẽ là vụ tai nạn thảm khốc nhất trong năm qua và là vụ tai nạn lớn nhất trong lịch sử không quân Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây. Vào lúc 7h53 ngày 7/7, chiếc trực thăng Mi171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916 chở theo 21 chiến sĩ thực hành huấn luyện bay đã bị cháy động cơ, rơi tại khu vực thôn 11, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội. Vụ tai nạn khiến 16 chiến sĩ hy sinh tại hiện trường. Năm chiến sĩ chuyển đến Viện Bỏng quốc gia cấp cứu, nhưng bốn người đã tử vong, duy nhất một chiến sĩ sống sót sau 17 lần phẫu thuật, tháo bỏ hai khớp gối và 10 đầu ngón tay.

2. Lật xe khách tại Sa Pa, 14 người chết: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 1/9 trên QL 4D đoạn Tòng Sành - Dốc 3 tầng thuộc xã Tòng Sành, Bát Xát, Lào Cai. Chiếc xe khách Sao Việt 46 chỗ BKS 29B-085.82 chở 48 khách chạy hướng Sa Pa về TP.Lào Cai đã lấn làn, va chạm với xe ôtô 4 chỗ đi ngược chiều, khiến tài xế mất lái, xe khách lao xuống vực sâu hơn 100m làm 14 người chết, 35 người bị thương. Đây là vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng nhất trong năm 2014. Điều đáng nói, chiếc xe bị tai nạn là xe chạy "chui" vì trên thực tế chiếc xe này chỉ có giấy phép chạy từ Mỹ Đình - TP. Lào Cai.

3. Lật cầu treo Chu Va, 8 người chết: Vụ tai nạn lật cầu Chu Va 6 (xã Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu) xảy ra vào ngày 24/2 làm 8 người chết và 38 người bị thương. Sau gần một tháng điều tra, ngày 11/3, Bộ GTVT công bố nguyên nhân gây sập, trong đó khẳng định cầu Chu Va 6 bị đứt không phải do quá tải. Nguyên nhân trực tiếp do ắc neo tăng đơ không đúng thiết kế và không tuân thủ quy trình kỹ thuật.

4. Xe khách đâm xe bồn trên cao tốc Trung Lương: Khoảng 9h30 sáng 16/4, xe khách của hãng Thảo Châu chở 13 khách chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đi TP.HCM, khi đi qua địa bàn xã Tân Lý Đông (Châu Thành, Tiền Giang) đã tông thẳng vào xe bồn do tài xế Bùi Tùng Dương (25 tuổi) điều khiển, đang tưới cây trên đường. Cú đâm kinh hoàng khiến ba người chết tại chỗ, trong đó có một khách người ngoài mang quốc tịch Pháp và bốn người chết tại bệnh viện. Do tài xế xe khách Thảo Châu tử vong nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án. Kết luận vụ tai nạn chỉ rõ, xe bồn chạy dưới tốc độ cho phép còn xe khách vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn.

5. Tai nạn kinh hoàng ở Móng Cái: Vào lúc 12h20 ngày 16/12, chiếc xe container BKS 15C - 08907 kéo theo rơ móc 15R-036.19 va chạm với xe khách hãng Ka Long mang BKS 14N-9315 chạy tuyến Móng Cái – Hà Nội làm 6 người chết và 12 người bị thương. Vụ tai nạn trên xảy ra tại Km 219+600 khu vực cầu Nước Mặn thuộc địa phận xã Đông Hải, giáp ranh giữa địa phận huyện Tiên Yên và Đầm Hà (Quảng Ninh). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc xe container cua nhanh, mất lái va vào bên sườn trái xe khách.

6. Đắm thuyền ở Thái Bình, 6 người chết: Trên đường cào ngao trở về, chiếc thuyền của ông Đinh Văn Sỹ (Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái  Bình) chở 13 người bất ngờ bị đắm, khiến 6 người trên thuyền thiệt mạng.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 16/12 tại khu vực biển Cửa Lạch thuộc xã Nam Thịnh. Đến 8h45 phút cùng ngày, người dân và các lực lượng chức năng đã lần lượt vớt được thi thể 6 nạn nhân.

7. Xe ôtô rơi xuống vực sâu, 5 quân nhân tử vong: Chiều tối 16/12, xe ôtô của đơn vị Lữ đoàn 83 (thuộc Vùng 3 Hải quân - Bộ Quốc phòng) BKS QH-5967 do tài xế Phạm Huy Sơn (SN 1983) công tác tại tiểu đoàn 885 điều khiển chở 9 chiến sĩ đang làm công trình tuyến đường tuần tra biên giới trở về lán trại thì mất phanh, lao xuống vực khiến 5 người tử vong, 4 người khác bị thương nặng. Vị trí chiếc xe gặp nạn trên QL40B, đoạn qua thôn Năm Sáu B (thuộc xã Đắk Pre, huyện Nam Giang, Quảng Nam).

8. Ôtô lao xuống ruộng, 4 người chết ngạt: 6h sáng ngày 22/9, chiếc ôtô 4 chỗ BKS 62A-007.29 lưu thông từ thị xã Kiến Tường về TP.Tân An (Long An) đã bất ngờ mất lái, lao xuống ruộng nước trên QL62 đoạn qua huyện Mộc Hóa. Do chiếc xe bị lật úp, lại đúng mùa lũ, nước ngập quá xe nên cả 4 người trên xe đều chết ngạt. Trong đó có 3 người cùng một gia đình gồm: Vợ chồng bác sĩ Đặng Chí Đông Giang – bác sĩ Phạm Thị Ngọc Liên, em ruột bác sĩ Giang là Đặng Thị Tuyết Trinh.

9. Xe U-oát chở 7 người lao xuống vực: Chiều tối 1/11, chiếc xe U-oát chở theo 7 lao động làm thuê trên đường trở về đã bị mất phanh và lao xuống vực sâu tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, làm bốn người chết tại chỗ và ba người bị thương. Trừ lái xe Lơ Mu Ha Mich là người địa phương, 6 nạn nhân còn lại của vụ tai nạn này đều cùng quê xã Hạ Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, mới từ quê vào làm thuê tại xã Lát được một tháng thì gặp tai nạn.

10. Xe bồn cán thai phụ, thai nhi văng ra ngoài: Trên đường đưa vợ đến bệnh viện sinh con, chiếc xe máy của anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, TP.Long Xuyên, An Giang) đã bị xe bồn tông phải, khiến vợ anh là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) tử vong tại chỗ. Thai nhi trong bụng mẹ văng ra ngoài, đứt lìa chân phải. Cháu bé sau đó đã sống sót diệu kỳ, được đặt tên là Nguyễn Quốc Huy. Hành trình sống sót của bé Huy là câu chuyện nhiều nước mắt và cảm động nhất trong năm qua.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Bé Quốc Huy được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Ngày em bé và cha xuất viện.

Theo Lao động

Các tin cũ hơn