TP HCM: Bắt giám đốc công ty mua hàng trộm cắp

Thứ sáu, 08/05/2015, 15:53
Sau khi trộm hàng của công ty, hai gã thanh niên tìm người tiêu thụ và một giám đốc công ty đã bị công an bắt ngay sau đó do hám lợi.

Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng do có hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cuối tháng 2-2015, Nguyễn Minh Duy (SN 1976), tài xế công ty Đồng Nam (trụ sở tại quận Thủ Đức) rủ Nguyễn Hữu Phương Khánh (SN 1994, ngụ quận Tân Bình) lấy trộm máy in của công ty bán lấy tiền tiêu xài.

Giám đốc Ngọc (thứ 3 từ trái qua) cùng các đồng phạm
Giám đốc Ngọc (thứ 3 từ trái qua) cùng các đồng phạm

Chiều 26-2, Khánh được Duy dẫn vào kho hàng Công ty Đồng Nam lấy trộm 20 máy in, giấu trên xe tải của Khánh.

Sáng hôm sau, Khánh chở 20 máy in ra ngoài rồi cùng Duy mang đến cửa hàng sửa chữa máy in do Bùi Danh Quang (SN 1978, ngụ quận Tân Bình) hỏi bán. Thấy máy mới nên Quang hỏi nguồn gốc, Duy nói “hàng mới từ cảng về”. Quang mua 1 máy in giá 3 triệu đồng, 19 cái còn lại Quang môi giới cho Trần Duy Ngọc (SN 1984, giám đốc Công ty TNHH Giải pháp in Thành Đạt) mua với giá 2,7 triệu đồng/cái.

Sáng 2-4, Khánh tiếp tục vào Công ty Đồng Nam lấy trộm 16 máy in đem bán cho Ngọc với giá 43,2 triệu đồng. Khi Ngọc đưa tiền thì Ngọc có hỏi “Hàng này ở đâu mà rẻ vậy?” thì Khánh trả lời “lấy trộm của công ty”.

Sau khi bị mất trộm công ty đã trình báo cho công an. Qua điều tra truy xét công an đã bắt được nhóm trộm cắp và Trần Duy Ngọc.

Theo hội đồng định giá UBND quận Thủ Đức, 36 máy in có giá gần 136 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an quận Thủ Đức tiếp tục làm rõ.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn