Nghiêm trị kẻ lao xe container vào CSGT

Thứ ba, 19/05/2015, 14:28
Cán bộ tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng Linh không chấp hành mà cho xe đâm thẳng vào khiến đồng chí Tiến phải nhảy lên dải phân cách để tránh.
Ảnh minh họa

21h15 ngày 17-11-2014, tại khu vực ngã tư ắc quy Tia sáng, thuộc xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng, tổ công tác của Đội 1, Phòng CSGT bộ - sắt, CATP Hải Phòng phát hiện trên đường Tôn Đức Thắng theo hướng Hà Nội - Hải Phòng có chiếc xe ôtô container BKS: 16L-7587, kéo rơ moóc 15R-01649, do Nguyễn Văn Linh, sinh 1984, ĐKTT ở thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, điều khiển đi sai làn đường. Thấy vậy, đồng chí Ngô Ngọc Tiến, sinh 1984, cán bộ tổ công tác liền ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng Linh không chấp hành mà cho xe đâm thẳng vào khiến đồng chí Tiến phải nhảy lên dải phân cách để tránh.

Nhân cơ hội đó, Linh điều khiển xe bỏ chạy, buộc tổ công tác phải truy đuổi. Đến gầm cầu Niệm, phường Nghĩa Xá, Lê Chân, tổ công tác mới dừng được xe của Linh vào lề đường, thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Linh trả lời giấy tờ để trên xe và xin phép lên lấy.

Tuy nhiên, sau khi lên cabin, đối tượng lại bất ngờ điều khiển xe đâm thẳng vào đồng chí Phan Văn Bằng, sinh 1982, cán bộ tổ tuần tra đang đứng làm hiệu lệnh ở phía trước đầu xe. Trước tình huống nguy hiểm, đồng chí Bằng phải bám vào gương chiếu hậu bên ghế lái xe. Linh tiếp tục điều khiển xe ôtô với tốc độ cao bỏ chạy về hướng cầu vượt Lạch Tray. Lúc này, đồng chí Bằng đang bám ngoài xe tiếp tục yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng vẫn không chấp hành.

Khi qua ngã tư Phúc Tăng, thuộc phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Linh điều khiển xe áp sát vào dải phân cách cứng ở giữa đường và vượt phải, ép cabin bên lái vào đuôi xe container chạy phía trước khiến đồng chí Bằng bị thương ở cánh tay phải và rơi bộ đàm, phải bám vào cần gạt nước, trèo qua ba đờ xốc bám vào cần gương chiếu hậu bên ghế phụ.

Khi Linh điều khiển xe đến gần vòng xuyến Big C, thuộc phường Đằng Lâm, Hải An, do phía trước có tín hiệu đèn đỏ, nhiều xe đỗ, buộc Linh phanh xe chạy chậm nên đồng chí Bằng nhảy ra được khỏi xe. Sau đó Linh tiếp tục điều khiển xe chạy đến bãi container Tasa, phường Đông Hải 2, quận Hải An thì bị tổ công tác dừng xe, đưa đối tượng cùng phương tiện về trụ sở CAQ Hải An giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận do sợ bị phạt vì đi sai làn đường và trước đó có uống rượu say nên khi bị ra hiệu lệnh dừng xe, hắn đã đâm xe về phía CSGT để bỏ chạy. Khi đồng chí Bằng bám vào gương chiếu hậu, Linh đã nhiều lần điều khiển xe ép vào dải phân cách cứng và 1 lần ép vào đuôi xe container đi phía trước. Tại biên bản vi phạm hành chính 23h cùng ngày, ghi nhận Nguyễn Văn Linh điều khiển xe tham gia giao thông trong hơi thở có nồng độ cồn 0,819mg/l (vượt quá 0,4mg/l khí thở).

Với hành vi trên, TAND quận Hải An vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Linh 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ, quy định tại Điều 257 khoản 1 BLHS.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn