Diễn biến vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn

Thứ ba, 29/10/2013, 17:09
Chiếc xe Jeep bất ngờ đâm đổ hàng rào an ninh, húc vào cây cầu đá và bốc cháy ngay trước cổng Tử Cấm Thành, khiến cảnh sát phải phong tỏa khu quảng trường đang đông nghịt khách du lịch.
nguyen67d9d5de0264.jpg

Vụ việc xảy ra vào khoảng trưa qua. Theo Xinhua, trong số 5 người thiệt mạng, ngoài ba người trên xe, còn có một nữ du khách người Philippines và nam du khách người Trung Quốc. Trong ảnh, đám khói từ vụ cháy xe, nhìn từ quảng trường. Ảnh: Weibo

Tổng cộng 38 người khác bị thương, bao gồm ba du khách Philippines và một khách du lịch Nhật Bản.NY Times dẫn lời các nhân chứng cho hay chiếc SUV đã bất ngờ ngoặt lên vỉa hè dọc đại lộ Trường An và lao về cổng phía nam của Tử Cấm Thành. Nó được cố tình lái đi dọc vỉa hè hơn 300 mét, trước khi đâm vào thành cầu Kim Thủy. 

38 người bị thương trong sự cố, bao gồm ba du khách Philippines và một khách du lịch Nhật Bản. NY Times dẫn lời các nhân chứng cho hay chiếc SUV  bất ngờ ngoặt lên vỉa hè dọc đại lộ Trường An và lao về cổng phía Nam của Tử Cấm Thành. Nó được cho là cố tình đi dọc vỉa hè hơn 300 m, trước khi đâm vào thành của một trong 5 cây cầu bắc qua hào nước, nối từ quảng trường vào cố cung. Ảnh: Weibo

nguyen67d9d5de1365.jpg

Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) cháy ngùn ngụt, những cột khói bốc cao. Ảnh: Weibo

Một du khách nước ngoài mô tả cảnh tượng tĩnh lặng và nhiều người nằm bất động trên vỉa hè, chỉ ít phút sau khi vụ việc xảy ra.

Một du khách nước ngoài mô tả cảnh tượng tĩnh lặng và nhiều người nằm bất động trên vỉa hè, chỉ ít phút sau khi vụ việc xảy ra. Ảnh: Weibo

nguyen000-Hkg9140000.jpg

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát xác định được nghi phạm là hai người đàn ông, trong độ tuổi từ 25 đến 42, đến từ khu tự trị Tân Cương. Hai nghi phạm này đi một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) màu sáng, có biển kiểm soát mang mã số của Tân Cương. Ảnh: Weibo

nguyen000-Hkg9139971.jpg

Cảnh sát phong tỏa khu vực. Những con phố dẫn tới quảng trường đều bị chặn. Ảnh: AFP

nguyen000-Hkg9140120.jpg

Những tấm rào chắn đặc biệt được dựng lên quanh hiện trường khoảng vài giờ sau vụ việc. Khi khu vực được mở cửa trở lại vào cuối giờ chiều, gần như không còn dấu hiệu gì về sự việc, ngoài một số vũng nước trên mặt đất. Ảnh: AFP

nguyen000-Hkg9141954-2666-1383031008.jpg

Cổng vào Tử Cấm Thành trong bức ảnh chụp hôm nay. Khu vực quanh quảng trường Thiên An Môn là một trong những địa điểm công cộng được canh gác cẩn mật nhất ở Trung Quốc. Gần quảng trường là khu vực Trung Nam Hải, nơi sống và làm việc của các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Ảnh: AFP

Theo VNE

Các tin cũ hơn