Tú bà chơi xỏ đại gia lừa 14.000 USD

Thứ sáu, 29/05/2015, 09:36
Đại gia bỏ 14.000 USD mua dâm với mẫu C, nhưng tới ngày hoan lạc thì mẫu này có việc đột xuất, tú bà đã tìm người đẹp giống C "thế vai".
Cụ thể, một đại gia bị lừa 14.000 USD để được “tú bà” Liên sắp xếp “vui vẻ” với người mẫu tên C trong hai ngày. Tuy nhiên, khi người mẫu C có việc đột xuất, Liên đã bảo Minh tìm người đẹp giống người mẫu C để “thế vai”.
Ngày 27/5, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an), Phòng 4 và Phòng 9 thuộc C45 vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây mại dâm hạng sang, chuyên tổ chức “sex tour” cho các các đại gia lắm tiền.
Theo đó, Cơ quan điều tra đã bắt các đối tượng bị tình nghi cầm đầu các nhánh môi giới mại dâm hạng sang gồm: Đoàn Ngọc Minh (25 tuổi, quận 5, TP.HCM), Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, quận 12, TP.HCM).
Theo điều tra, vào tối 25/5, tại một khách sạn ở Hạ Long (Quảng Ninh), lực lượng C45 phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng 805 và 817.
Một trong hai gái bán dâm bị nhà chức trách phát hiện là người đẹp L.T.T (29 tuổi, quê ở Quang Ninh). L.T.T từng đoạt giải Á khôi tại cuộc thi sắc đẹp của một trường đào tạo về nghệ thuật danh giá. Cô gái còn lại tên là H.T.T.L. (25 tuổi, quê ở An Giang).
Các cô gái bán dâm tại Cơ quan điều tra.
Một cán bộ điều tra vụ án cho biết: Thông qua các mối quan hệ xã hội, hai đại gia ở Hà Nội đã nhờ Liên “kết nối” mua dâm hai người đẹp trong làng giải trí.
Từ danh sách do Liên cung cấp, một đại gia đồng ý trả 14.000 USD cho hai ngày “vui vẻ” với một người mẫu tên C. Vị đại gia còn lại cũng chấp nhận trả 7.000 USD để được "ở cạnh" Á khôi L.T.T trong hai ngày.
Trước khi mua dâm, các đại gia phải chuyển trước một phần số tiền đã thỏa thuận cho “tú bà” Liên.
Tuy nhiên, gần đến ngày "đi khách", người mẫu tên C có việc đột xuất không thể “đi khách”. Do đã nhận tiền của đại gia nên Liên đã nhờ Minh tìm gái bán dâm có bề ngoài giống C để “đóng thế”. Liên hứa trả cho Minh 500USD để tìm người đẹp “đóng thế”.
Trước khi bay ra Hà Nội, Liên dặn H.T.T.L (cô gái đóng thế người mẫu C) nếu gặp đại gia phải nói dối tên C để Liên không bị đền hợp đồng.
Ngày 25/5, các đại gia đón người đẹp tại Quảng Ninh và đưa tới khách sạn ở TP.Hạ Long để “mây mưa” thì bị cảnh sát bắt quả tang. Lúc này, “tú bà” Liên đang chờ nhận tiền tại sảnh khách sạn thì bị cảnh sát bắt giữ.
Theo điều tra, “tú bà” Liên đã có chồng và hai con. Năm 2002, cô ta từng tham gia vụ cướp giật tài sản, bị tòa tuyên án treo. Ra tù, Liên thường xuyên lui tới các quán bar, karaoke nên quen biết nhiều “chân dài”. Biết các người đẹp có nhu cầu “bán thân”, Liên nhận lời đứng ra môi giới cho các đại gia.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Kiến Thức

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích