Cháy lớn khu xưởng Nhà máy ôtô Hòa Bình cũ

Thứ tư, 08/07/2015, 09:08
Ngọn lửa bùng lên lúc 16h trong khuôn viên Nhà máy ôtô Hòa Bình (Triều Khúc, Hà Nội) tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét.
Ngọn lửa bùng lại tại khu xưởng tiếp giáp với đường Triều Khúc.

Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng lên tại khu vực tiếp giáp với đường Triều Khúc - nơi chứa phụ kiện dễ bắt lửa như ghế, cánh cửa ôtô...

Không lâu sau, lửa bốc cao kèm cột khói đen hàng chục mét, khoảng 200m2 mái tôn của khu xưởng đã bị sập.

Khoảng 200m2 mái tôn đã sập xuống sau khi đám cháy bùng phát.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bao gồm lính cứu hỏa của Cảnh sát PCCC Hà Nội và lực lượng quân đội đã phải phá bờ tường, thu dọn vật cản để đưa vòi rồng vào sâu bên trong, khống chế ngọn lửa.

Đến khoảng 5h30 đám cháy về cơ bản đã được khống chế.

Toàn bộ khu vực cách đám cháy khoảng 100m đã bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

Lính cứu hỏa phun nước vào bên trong đám cháy.

Khu vực bị cháy nằm trong khuôn viên có khoảng 10 nhà xưởng lợp mái tôn của Nhà máy ôtô Hòa Bình trước đây.

Lực lượng chức năng không ghi nhận thiệt hại về người trong đám cháy.

Theo VNE

Các tin cũ hơn