Gần một tạ động vật hoang dã trên xe 7 chỗ chuyển đến nhà hàng

Thứ ba, 01/12/2015, 13:58
Dừng kiểm tra ôtô 7 chỗ, nhà chức trách Quảng Trị phát hiện nhiều cá thể động vật hoang dã chờ chuyển đến nhà hàng tiêu thụ.
Gần một tạ động vật hoang dã được giải thoát khi đang trên đường đến nhà hàng.

Sáng 1/12, công an kinh tế Quảng Trị cho biết đang hoàn tất hồ sơ, xử lý hai người vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Vào đêm hôm trước, tại quốc lộ 1A đoạn qua huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), công an kinh tế phối hợp với cảnh sát giao thông Quảng Trị dừng kiểm tra ôtô 7 chỗ hiệu Innova biển kiểm soát Thừa Thiên - Huế do Nguyễn Văn Hồng (48 tuổi, trú TP.Huế) điều khiển.

Nhà chức trách phát hiện trên xe có 90kg động vật hoang dã các loại gồm 3 cá thể tê tê, 10 cá thể rùa, 21 cá thể hon và 6 con chồn. Các cá thể này được đựng trong két nhựa, bốc mùi nước giải nồng nặc.

Bà Hoàng Thị Luyến (45 tuổi, trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) là chủ sở hữu số động vật này đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và cho biết mua từ A Lưới chuyển ra nhà hàng ở Quảng Bình.

Số động vật này được kiểm lâm Quảng Trị chăm sóc, chờ thả về môi trường tự nhiên.

Số động vật này được bàn giao kiểm lâm Quảng Trị để thả về tự nhiên.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích