Cảnh sát nổ 3 phát súng chặn ôtô khách ở Sài Gòn

Thứ bảy, 30/01/2016, 08:19
Bị cảnh sát chặn môtô trước đầu xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, tài xế và phụ xe phản ứng quyết liệt, lái ôtô bỏ chạy buộc trung úy phải nổ 3 phát súng chỉ thiên.
Phụ xe đẩy môtô đặc chủng của cảnh sát để cho tài xế lái ôtô chạy đi.

Sáng 29/1, Nguyễn Phương Hoàng (41 tuổi, quê Khánh Hòa) chạy ôtô giường nằm của nhà xe Liên Hưng chở 38 hành khách trên quốc lộ 1A, xuất phát từ Bến xe miền Đông đi Bến xe Nha Trang. Tại đoạn đường có gắn biển báo cấm dừng, cấm đỗ - trước trạm xăng Thanh Bình (quận Thủ Đức, TP.HCM) - tài xế Hoàng cho xe tấp vào.

Lúc này, trung úy Trần Văn Phương và thiếu úy Đào Chiến Đạt - Đội Cảnh sát trật tự, Công an quận Thủ Đức - chạy môtô đặc chủng đến, yêu cầu tài xế cho kiểm tra giấy tờ. Cho rằng mình không vi phạm, tài xế Hoàng lái xe bỏ chạy.

Cảnh sát trật tự đuổi theo, chặn môtô trước đầu xe. Phụ xe xuống phản ứng, cho rằng cảnh sát trật tự không có quyền chặn xe, kiểm tra giấy tờ. Anh ta xô đẩy, giật chìa khóa môtô của cảnh sát để đồng nghiệp lái xe bỏ chạy.

Khi ôtô vừa chạy lên được vài mét, thiếu úy Đạt nhảy lên cửa nhưng bị phụ xe chặn lại. Trung úy Phương đứng trước đầu ôtô khách bắn 3 phát chỉ thiên, chĩa súng về phía người cầm lái, yêu cầu dừng lại. Nhiều người hiếu kỳ dừng lại khiến đoạn đường bị ùn tắc.

Cảnh sát và phụ xe giằng co ở cửa ôtô.

Cuộc giằng co hai bên diễn ra trong khoảng 10 phút, sau đó lực lượng thanh tra giao thông và CSGT Bình Triệu đến hỗ trợ, yêu cầu tài xế chạy ôtô về Công an phường Tam Bình làm việc.

Trao đổi với PV, trung tá Phan Văn Sự - Đội trưởng cảnh sát trật tự, Công an quận Thủ Đức - cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế Hoàng 350.000 đồng về hành vi vi phạm dừng xe tại nơi có biển báo cấm dừng và đỗ xe. Tài xế Hoàng đã chấp hành và tiếp tục chở khách về Khánh Hòa.

"Trong tình huống trên trung úy Phương nổ súng là không sai", trung tá Sự khẳng định.

Theo VNE

Các tin cũ hơn