Phát hiện kho hung khí của băng giang hồ đất cảng

Thứ sáu, 29/01/2016, 15:12
Kiểm tra hành chính, công an phát hiện nhiều hung khí của băng nhóm giang hồ Hải Phòng tại tiệm cầm đồ Quỳnh Hồng (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Ngày 29-1, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Hồng (SN 1979), Trương Văn Hùng (SN 1982), Trương Công Định (SN 1986), Đoàn Thanh Trung (SN 1982), Đào Văn Hạnh (SN 1986, cùng ngụ TP.Hải Phòng) và Phạm Văn Hào (SN 1993, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cho vay nặng lãi.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 26-1, trinh sát Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp kiểm tra hành chính tiệm cầm đồ Quỳnh Hồng  (số 1014 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp). Tại đây, công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 5 viên đạn chì, 1 quả lựu đạn, 15 tuýp sắt, 7 mã tấu tự chế… cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của băng nhóm này.

Tại cơ quan điều tra, Hồng khai mở tiệm cầm đồ Quỳnh Hồng từ tháng 4-2013, để cho vay nặng lãi. Giúp việc cho Hồng là cả trăm đàn em, chủ yếu đến từ Hải Phòng với nhiệm vụ đi đòi nợ thuê. Nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn đốn khi vay tiền của Hồng với lãi suất lên đến 30%.

Hung khí tại tiệm cầm đồ Quỳnh Hồng

Hồng còn nhờ người sang Campuchia mua súng ngắn với giá 3 triệu đồng để phòng thân. Riêng kho hung khí bị công an phát hiện, Hồng nói do người bạn tên Q. gửi.

Cuối tháng 12-2015, Hồng còn cho Q.mượn súng để đi thanh toán với băng nhóm tại quận 12, TP.HCM. Tuy nhiên, khi 2 băng vừa đến hiểm hẹn để huyết chiến thì bị các trinh sát Công an TP.HCM ập vào khống chế.

Khi biết tiệm cầm đồ Quỳnh Hồng bị công an kiểm tra đột xuất, nhóm của Q. cũng rời khỏi nơi cư trú.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích