Hai người Trung Quốc mang súng giả cướp ôtô táo tợn trên phố

Thứ sáu, 22/04/2016, 10:29
Lực lượng công an đã phối hợp với người dân bắt giữ 2 người đàn ông Trung Quốc mang súng giả đi cướp ôtô trên đường phố TP.HCM.

Công an quận 7 - TP.HCM ngày 22-4 cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Guo Chang Ming (SN 1983) và Chen Zhi Hua (SN 1993, đều mang quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó vào chiều 20-4, ông Nguyễn Hồng Châu (SN 1968, ngụ huyện Củ Chi) dừng xe ôtô hiệu Innova BKS 52P – 4008 trước cổng tòa nhà Water Font (đường Trần Văn Trà, khu phố 1, phường Tân Phú, quận 7) để nghỉ ngơi. Khi ông vừa tựa lưng xuống ghế thì bất ngờ xuất hiện 2 người đàn ông lạ mặt đi xe máy tiếp cận, giật tung cánh cửa xe rồi chĩa khẩu súng ngắn vào đầu.

Hai đối tượng người Trung Quốc tại cơ quan công an

Lúc này, một tên yêu cầu ông Châu đi ra ngoài hòng cướp xe ôtô. Ông Châu bình tĩnh quan sát thì nghi ngờ khẩu súng giả nên giằng co, chống trả bọn cướp quyết liệt. Thấy thất thế 2 đối tượng bỏ súng định lên xe tẩu thoát thì bị ông Châu đạp ngã xe.

Nhiều người đi đường nghe tiếng tri hô nhưng không ai dám tiếp cận vì tưởng rằng đây là vụ thanh toán có vũ khí liên quan đến nhóm người nước ngoài. Đúng lúc lực lượng Công an phường Tân Phú có mặt tại hiện trường khống chế 2 đối tượng giải về trụ sở công an lấy lời khai điều tra.

Qua khám xét, công an thu giữ từ 2 đối tượng người Trung Quốc 1 khẩu súng giả màu đen (súng ngắn dạng quân dụng), 1 con dao bấm, 1 ống tuýp sắt…

Tại trụ sở công an, 2 đối tượng khai nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam được một thời gian. Do không có tiền tiêu xài nên bọn chúng đã sắm súng nhựa, dao… để cướp ôtô làm phương tiện đi lại và chỗ ăn nghỉ không phải thuê khách sạn.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn