Hai chị em ruột vượt 300km vào viện trộm ví

Thứ bảy, 23/04/2016, 08:21
Thấy cô gái để hở túi xách trong có chiếc ví, bà Lộc đứng canh chừng để em gái vào móc trộm. Khi kẻ gian đang gây án thì bị cảnh sát mật phục, bắt quả tang.  

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) đang tạm giữ hai chị em ruột Nguyễn Thị Thọ (56 tuổi, trú TP.Vinh) và Nguyễn Thị Lộc (58 tuổi, ở huyện Nghi Lộc) cùng tỉnh Nghệ An để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, sáng 19/4, Thọ và Lộc rủ nhau bắt xe khách từ TP.Vinh ra bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tìm người sơ hở nhằm trộm cắp tài sản.

Khoảng 14h15 cùng ngày, cả hai vờ làm người nhà bệnh nhân rồi trà trộn vào khu vực bệnh viện.

Tại Khoa Khám bệnh, thấy cô gái đeo túi xách không kéo khóa, để lộ bên trong chiếc ví nên Thọ bảo chị gái canh chừng, còn bà ta bám theo “con mồi”.

Tang vật vụ trộm cắp do người phụ nữ lớn tuổi thực hiện. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi móc trộm túi tiền (trong có gần 3 triệu đồng), Thọ đưa ví cho Lộc cất giữ thì bị trinh sát Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm trên tuyến (Đội 5 - PC45) bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, bộ đôi khai nhận hành vi phạm tội. Theo xác minh, Lộc và em gái đều có 2 tiền án trộm cắp.

Theo chỉ huy Đội 5, hai nghi phạm lớn tuổi khai đã cùng nhau gây ra nhiều vụ trộm cắp tại các bệnh viện ở Hà Nội và một số tỉnh. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Theo Zing

Các tin cũ hơn