Khởi tố nghi can câm điếc giết dã man bé gái 11 tuổi

Thứ năm, 26/05/2016, 08:51
Do có mâu thuẫn cá nhân, Cường (ở Hải Phòng) dùng gạch đánh nhiều nhát vào đầu bé gái 11 tuổi cùng thôn làm nạn nhân tử vong.

Cơ quan Công an TP.Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Mạnh Cường (18 tuổi, ngụ thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) về tội Giết người.

Trước đó, vào 21h ngày 14/5, vợ chồng ông Nguyễn Văn M. và bà Trần Thị Nh. (ngụ thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng) về nhà thì phát hiện con gái 11 tuổi tử vong.

Công an tổ chức thực nghiệm hiện trường.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Tiên Lãng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, điều tra vụ án.

Liên tục trong 6 ngày 7 đêm, tổ công tác gần 30 trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm thuộc Phòng cảnh sát hình sự và Công an huyện Tiên Lãng vào cuộc truy xét đối tượng.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu được dấu vết nghi Bùi Mạnh Cường có liên quan. Tuy nhiên, sau án mạng, Cường không có biểu hiện gì khác thường. Công an khó khăn trong việc giao tiếp, ghi lời khai của nghi can do anh ta là người câm điếc.

Nghi can Bùi Mạnh Cường.

Đêm 20/5, từ kết quả giám định khoa học của Bộ Công an, lực lượng điều tra tập trung đấu tranh, buộc Cường khai nhận.

Nghi can 18 tuổi khai nhận, tối 14/5 khi anh ta đi mua sim điện thoại thì ngã xe, bị thương ở tay. Khi về qua cửa nhà Nhi, anh ta nhớ lại việc từng bị em này ném vào mắt khi ra lời trêu đùa. Thấy cổng khóa, người này để xe đạp, dép tại đống rơm gần đó rồi leo qua tường rào vào trong. Thấy Nhi đang xem ti vi, anh ta tiến đến vỗ vào vai cô bé thì bị Nhi chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà.

Lúc này, thanh niên câm điếc dùng gạch đánh vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong. Anh ta kéo xác Nhi ra sân rồi cởi quần nạn nhân để lau vết máu dính trên tay. Nghi can lấy chiếc điện thoại của bé gái rồi trèo tường ra ngoài. Lúc này, chiếc điện thoại bị rơi.

Tối 21/5, Công an TP.Hải Phòng, Công an huyện Tiên Lãng và các cơ quan chức năng tổ chức cho Cường thực nghiệm hiện trường. Tại đây, hành động của nghi can phù hợp với lời khai và kết quả điều tra.

Theo Zing

Các tin cũ hơn