Nam thanh niên thách nhau uống rượu bằng bát đâm chết người

Thứ ba, 01/11/2016, 08:54
Thấy Sang và Phúc thách uống rượu bằng bát, Nghĩa ngồi nhậu gần đó lại gần đánh Sang và bị thanh niên này rút dao đâm chết.

Ngày 31/10, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên bị cáo Võ Thanh Sang (23 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) 18 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khuya 14/6, Sang và Lê Văn Phúc cùng một số người bạn uống rượu tại quán Tấn Tài ở phường An Hòa, TP.

Sa Đéc.

Sau nửa giờ, một nhóm thanh niên khác gồm: Thái, Như, Hoàng, Trinh cũng vào quán uống rượu. Cách đó vài bước chân là bàn của nhậu của nhóm Nguyễn Trọng Nghĩa.

Do có quen biết nên nhóm của Thái bước sang bàn của Nghĩa ngồi nhậu. Tiệc nhậu kéo dài đến 1h hôm sau.

Bị cáo tại phiên toà. Ảnh Dũng Chinh.

Lúc này, bàn nhậu của Sang và Phúc khá rôm rả. Hết uống rượu bằng ly, hai thanh niên này thách nhau uống rượu bằng bát.

Nghĩa ngồi gần đó thấy khó chịu nên cầm ly sang bàn của Sang và Phúc mời rượu. Sang vừa uống hết ly rượu thì bị Nghĩa đánh tới tấp vào đầu.

Sang đã móc con dao bấm ra hướng về Nghĩa gằng giọng: “Nếu anh nhào vô đánh nữa, tôi đâm anh ráng chịu”.

Nam thanh niên 23 tuổi vừa dứt lời, Nghĩa tiếp tục xông vào nên bị đối phương đâm trúng ngực, gây tử vong. Tại phiên toà, Sang thừa nhận tội trạng của mình.

Bị cáo cho rằng, do bị Nghĩa tấn công trước nên thiếu kiềm chế, cầm dao đâm chết người.

Theo Zing

Các tin cũ hơn