Anh chồng đánh em dâu trọng thương vì bếp than tổ ong

Thứ ba, 01/11/2016, 09:06
Thấy em dâu đặt bếp than tổ ong sát tường nhà mình, ông Điều nhắc nhở. Lời qua tiếng lại, ông ta vào nhà lấy thanh kim loại ra đánh em dâu trọng thương.

Ngày 31/10, TAND Hà Nội đưa Phạm Quang Điều (58 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) ra xử phúc thẩm tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tính (47 tuổi, em dâu, sống cạnh nhà Đỉnh).

Trước vành móng ngựa, bị cáo khai sáng 4/12/2015, khi đang tập thể dục trên sân thượng, ông ta ngửi thấy mùi khét bay vào nhà mình. Ra ngoài kiểm tra, người đàn ông 58 tuổi thấy bà Tính đang đặt tổ ong sát tường nhà để nhóm bếp.

Thấy muội than bám vào tường nhà mình nên ông Điều bảo em dâu đặt bếp ra xa. Thay vì nghe lời anh chồng, bà Tính lớn tiếng cãi lại.

Trước thái độ của em dâu, người anh chồng tức giận đạp đổ bếp than tổ ong của bà Tính. Thấy vậy, bà Tính gắp viên than tổ ong đang cháy ném về phía anh chồng nhưng không trúng.

Bị cáo Điều tại tòa. Ảnh: V.T.

Tức giận, ông Điều vào nhà lấy thanh kim loại hình vuông ra vụt hai nhát vào đầu em dâu. Bị đánh, bà Tính cầm thanh sắt gắp than, vụt lại anh chồng rồi chạy vào nhà. Thay vì dừng lại, ông Điều đuổi theo em dâu, sau đó vụt nhiều nhát vào đầu, tay nạn nhân.

Hậu quả, bà Tính bị tổn hại 15% sức khỏe. Gây án xong ông Điều gọi điện cho công an báo án, ít ngày sau thì ra đầu thú.

Với hành vi trên, ông Điều bị cấp sơ thẩm tuyên 24 tháng tù, bồi thường 45,2 triệu đồng cho nạn nhân. Kết thúc phiên tòa, ông Điều làm đơn kháng cáo xin được chuyển sang án treo.

Tại tòa phúc thẩm, người phạm tội trình bày nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên là do bản thân bức xúc vì bà Tính hỗn láo, chửi bố mẹ chồng. Vừa nói, người đàn ông đứng trước vành móng ngựa vòng tay chỉ vào bị hại đang ngồi phía sau bảo “đây là con người láo lếu”.

Cũng theo lời ông Điều, gia đình ông và gia đình bà Tính có mâu thuẫn với nhau từ năm 2010. “Bà Tính từng thuê xã hội đen đến đe dọa gia đình tôi, sự việc này tôi đã có đơn ở phường”, bị cáo 58 tuổi khai.

Nghe vậy, HĐXX hỏi bà Tính về quan hệ giữa hai gia đình. Theo lời trình bày của người phụ nữ 47 tuổi, khoảng 5 năm nay hai gia đình không còn quan hệ anh em. Thậm chí có lần bà Tính còn đánh nhau với vợ Điều.

Thấy vậy, HĐXX đã chỉ cho bị cáo, bị hại thấy được lỗi lầm của mình bởi giữa bị cáo và bị hại có quan hệ gia đình. “Cả hai cần xem xét lại hành vi, phải nhận thấy sai lầm của mình nếu không vụ án này khép lại thì vụ án khác lại được mở ra”, HĐXX nói.

Trong phần tranh luận, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho biết sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, sáng sớm hôm sau ông Điều đã sang đe dọa, đòi giết em dâu vì đằng nào cũng đi tù.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo của ông Điều. Tòa cũng bác đơn tăng nặng hình phạt của bà Tính, và chấp nhận một phần kháng cáo, buộc ông ta phải bồi thường thêm hơn 13 triệu đồng tổn thất tinh thần cho bị hại.

Theo Zing

Các tin cũ hơn