Tháo dỡ nhà, một công nhân bị sàn bê tông đè chết

Thứ tư, 16/11/2016, 14:37
Trong lúc đang đục phá sàn bê tông ngôi nhà cũ để xây mới, một công nhân bị chính mảng bê tông mình đang đục sập xuống đè chết.

Đến trưa 16-11, các cơ quan chức năng TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ sập sàn bê tông tại ngôi nhà số 22 Lê Lợi, TP.Quy Nhơn khiến một công nhân đang làm việc tại đây tử vong.

Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một nhóm công nhân đang tiến hành tháo dỡ ngôi nhà 22 Lê Lợi để xây dựng công trình trường mẫu giáo thì bất ngờ sàn bê tông trên tầng 2 sập xuống. Thời điểm này, anh Nguyễn Hữu Đức (25 tuổi; ngụ phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn) đang dùng búa đập sàn bê tông tầng 2, nên khi sàn bê tông sập xuống đã kéo theo và đè lên người anh. Ngay sau đó, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương khá nặng nên khoảng 30 phút sau anh Đức tử vong.

Ngôi nhà bị sập khiến anh Đức tử vong

Được biết, ngôi nhà 22 Lê Lợi được xây dựng trước năm 1975, hiện đã mục nát và xuống cấp nghiêm trọng. Sau khi khảo sát, UBND TP.Quy Nhơn đã giao UBND phường Lê Lợi làm chủ đầu tư xây dựng công trình trường mẫu giáo ngay địa chỉ trên.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn