Bắt tài xế gây tai nạn làm 2 mẹ con tử vong

Thứ hai, 17/04/2017, 09:44
Tài xế xe tải được xác định gây ra vụ tai nạn khiến 2 mẹ con chết thảm và 2 cháu bé bị thương đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Sáng ngày 17-4, Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Trọng Luân (SN 1997, trú tại xóm 2, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 mẹ con thương vong

Trước đó, vào khoảng hơn 16 giờ chiều ngày 13-4, tại Km 809+700 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xóm 2, xã Phương Điền, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), xe ôtô tải mang BKS 99C-068.00 do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển di chuyển theo hướng thị trấn Hương Khê-Vũ Quang, khi đến địa phận xã Phương Điền thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy mang BKS 38Y1-0937, do chị Nguyễn Thị Thỏa (trú tại xóm Nam Trung, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê) điều khiển chạy cùng chiều chở 2 con gái là Nguyễn Thị Kiều Ánh (11 tuổi), Nguyễn Thị Lan Phương (6 tuổi) và cháu Ngô Thị Lan Anh (6 tuổi, con gái nhà hàng xóm).

Sau cú tông mạnh của xe tải, chị Thỏa và cháu Nguyễn Thị Kiều Ánh đã tử vong tại chỗ; cháu Nguyễn Thị Lan Phương bị gãy tay trái, chân phải, được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh; cháu Ngô Thị Lan Anh đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hương Khê.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn