Mẹ bế con nhảy lầu, thoát khỏi đám cháy ở Sài Gòn

Thứ hai, 17/04/2017, 10:23
Chủ cơ sở may ở quận Tân Phú (TP.HCM) bế con nhảy từ lầu một xuống đất, hơn chục công nhân tung cửa thoát ra ngoài khi lửa bùng lên.

Hiện trường vụ cháy 2 căn nhà.

Rạng sáng 17/4, cơ sở may mặc trên đường Nguyễn Thái Học, quận Tân Phú, bất ngờ phát hỏa khiến hàng chục công nhân hoảng loạn tung cửa tháo chạy. Vợ chồng chủ cơ sở ở trên lầu một vội ném bao vải xuống đất, bế con nhỏ nhảy xuống thoát nạn.

Nhiều tường cháy xém, 2 căn nhà tan hoang sau vụ việc.

Lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà do bên trong có nhiều vải, phụ liệu ngành may... rồi lan sang căn kế bên. Người dân hô hào chữa cháy nhưng bất thành.

"Trời lờ mờ sáng thì cả xóm náo loạn vì tiếng hô 'cháy, cháy', mọi người chạy hết ra đường. Nhiều nhà cạnh cơ sở may thấy cháy lan vội di dời đồ đạc hết ra ngoài", bà Tứ sống gần hiện trường kể.

6 xe chữa lửa cùng hàng chục cảnh sát PCCC dập tắt hỏa hoạn một giờ sau đó. Tuy nhiên, 2 căn nhà và nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Theo VNE

Các tin cũ hơn