Sự thật xe tải cố tình đâm chết 2 người Bắc Giang

Thứ năm, 04/05/2017, 15:21
Tại cơ quan điều tra, tài xế điều khiển xe tải cho biết, sau khi va chạm với xe con người này đánh lái không kịp dẫn đến tai nạn.

Liên quan đến vụ xe tải chạy ngược chiều tông chết 2 người đi xe máy khiến dư luận bức xúc nhiều ngày qua, sáng 4/5 ông Nguyễn Anh Sơn, Phó Trưởng công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết:

Cơ quan chức năng đã tạm giữ tài xế Đào Mạnh Hà  (SN 1977, trú phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), để phục vụ điều tra.

Mạnh Hà được cho là người đã lái chiếc xe tải BKS 98C-002.17 đi ngược chiều, gây ra vụ tai nạn làm 2 người chết tại KM 103+150, thuộc thôn 10, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, vào ngày 2/5.

Theo lời khai ban đầu của lái xe Đào Mạnh Hà, trong quá trình điều khiển xe theo hướng Hà Nội – Lạng Sơn vào chiều 2/5, xe của Hà đã va chạm với một xe ôtô 4 chỗ BKS 98A-00577.

Hiện tại, cơ quan công an huyện Lạng Giang đang tiến hành các bước như trưng cầu giám định về việc va chạm giữa các phương tiện, khám phương tiện, lấy lời khai của người gây tai nạn, nhân chứng...

''Sau khi có các kết quả này, chúng tôi sẽ xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can'', ông Sơn nói với báo chí.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang cung cấp tới Đất Việt, vào hồi 16h50 ngày 2/5, tại KM 103+150, thuộc thôn 10, xã Hương Lạc (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ va chạm giữa xe tô tô tải mang BKS 98C-002.17 do Đào Mạnh Hà điều khiển với xe ô tô BKS 98A-005.77 do ông Phạm Xuân Phụng (SN 1962, tại Đồng Quán, Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển.

Sau khi xảy ra va chạm, xe ôtô chạy lấn sang phía trái phần đường rồi đâm trực diện vào môtô.

Hậu quả, hai người ngồi trên xe môtô là anh Nông Văn Hùng (SN 1994) và chị Nông Thị Vân (SN 1996), cùng trú tại xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, chết tại chỗ.

Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang xác định, nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do lái xe Đào Mạnh Hà điều khiển phương tiện đi sai làn đường.

Ngày 3/5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đối tượng gây ra vụ tai nạn rất nghiêm trọng này theo đúng quy định của pháp luật.

Văn bản nêu rõ, hành động của lái xe tải là hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia giao thông khẳng định, kẻ lái xe tải đã cố tình đâm chết thảm khốc 2 nạn nhân đi xe máy.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích