Công an mặc áo giáp chống đạn, chặn chiếc taxi trên quốc lộ 5

Thứ năm, 04/05/2017, 10:42
Khi lực lượng chức năng dùng 2 ôtô hoá trang khoá đầu và đuôi xe của kẻ phạm tội, nhóm trinh sát đi xe máy, mặc áo giáp chống đạn áp sát khống chế, yêu cầu lái xe taxi mở cửa.

Sau khi những người liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh bị bắt, Dương Đình Đăng (30 tuổi, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội), mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm này đã bỏ trốn và bị Công an Hà Nội phát lệnh truy nã đặc biệt.

Đăng được xác định cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực Tây Bắc và tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ. Liên quan đến đường dây tội phạm này còn có hàng chục người khác đã bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội bắt giữ trong năm 2016.

Long, Minh, Ngọc, Hùng và Tùng cùng tang vật vụ án.

Ông "trùm" đường dây ma túy lớn

Sau khi đồng bọn bị bắt, Đăng đã nhanh chân tẩu thoát. Trong thời gian lẩn trốn sự truy lùng của lực lượng chức năng, tên này vẫn hoạt  động vận chuyển trái phép hàng nghìn gram ma túy tổng hợp.

Xác định đây là kẻ đặc biệt nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Coogn an Hà Nội đã khẩn trương truy bắt. Tuy nhiên, Đăng vốn bản chất xảo quyệt, lại có quan hệ rộng do thường xuyên vận chuyển ma túy liên tỉnh, nên việc truy bắt hắn vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Đăng luôn găm hàng “nóng” trong người và sẵn sàng nổ súng khi bị phát hiện.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, xác định Đăng đang lẩn trốn tại quận Đống Đa, ngay lập tức các trinh sát có mặt, tuy nhiên, nam thanh niên 30 tuổi đã bỏ trốn vì đây là nơi hắn “tá túc” chốc lát chứ không ở lâu dài.

Chiều ngày 20/4, sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội đã bắt được Đăng, khi hắn lẩn trốn tại phố Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 khẩu súng ngắn K59 có 8 viên đạn, 3 túi  nylon chứa ma túy tổng hợp, 147 triệu đồng và trong cặp của Đăng cất giấu 1 khẩu súng ngắn bắn bi cùng 8 viên đạn khác… Tại cơ quan công an, Đăng khai nhận đã vận chuyển 4.443,78 gram túy tổng hợp.

“Quá trình điều tra, Đăng còn nhận đã từng cung cấp ma túy cho các chân rết trong đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực Tây Bắc và từ TP Móng Cái, Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ. Đăng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy, trong đó có Phạm Văn Minh (43 tuổi, trú tại phường Hải Hoà, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Văn Tùng (37 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Trong đường dây tội phạm này, Đăng không ra mặt và âm thầm “điều binh khiển tướng” một cách rất tinh vi”, đại tá Nguyễn Hồng Ky, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cho biết.

Những mắt xích nguy hiểm

Trước đó, chiều 9/9/2016, tổ công tác Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội mật phục tại quốc lộ 5, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, phát hiện kẻ nằm trong chuyên án ổ nhóm tội phạm ma túy do Đăng cầm đầu, xuống xe taxi (BKS 30A - 734.75) và lên xe ô tô Mazda (BKS 14C - 152.18) đi xuôi về trung tâm Hà Nội. Tổ công tác nhận định hắn sẽ nhận “hàng” trên xe và quyết định chặn bắt.

Liền sau đó, lực lượng chức năng dùng 2 ôtô hoá trang khoá đầu, khoá đuôi xe của kẻ phạm tội, đồng thời nhóm trinh sát đi xe máy, mặc áo giáp chống đạn áp sát khống chế, yêu cầu lái xe taxi mở cửa xe. Phát hiện kẻ phạm tội trong xe có dấu hiệu cố thủ bằng vũ khí “nóng”, lực lượng công an dùng búa đập vỡ kính, mở cửa xe, khống chế nhóm phạm tội trong xe đảm bảo an toàn.

Phạm Văn Minh và Nguyễn Văn Tùng bị bắt cùng 5.661 viên ma tuý tổng hợp nhóm ATS, tổng cân nặng 1.431,29 gram. Khám xét nơi ở của họ, lực lượng chức năng thu giữ 5 điện thoại di động; 3,5 triệu đồng; 2  ôtô; 1 khẩu súng K59 và một số đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội đã thu giữ thêm 11.149 viên ma tuý tổng hợp nhóm ATS, có trọng lượng 3.012,49 gram được cất giấu trong lốp dự phòng ở gầm ôtô của nhóm phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Minh và Tùng khai nhận hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo của Dương Đình Đăng.

Nằm trong một chuyên án khác liên quan đến Đăng là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nội do Nguyễn Duy Ngọc (32 tuổi, ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và Trần Quốc Hưng (52 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức. Nhóm này hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng nhiều số điện thoại và nhiều phương tiện khác nhau để trao đổi mua bán, vận chuyển ma túy, có tổ chức chặt chẽ thành đường dây khép kín, đồng thời sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra của Công an Hà Nội, Đăng từng cung cấp ma túy cho đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy do Ngọc và Hưng cầm đầu. Ở vụ án này, cơ quan điều tra đã thu giữ 20 bánh heroin và hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích