Cần cẩu đổ sập đè nát nhà dân

Thứ năm, 13/07/2017, 14:48
Phát hiện cần cẩu đang thi công trước nhà chao đảo nhưng nhóm công nhân vẫn cố thi công, ông Bé cùng vợ dẫn cháu nội chạy ra cửa sau ngay đúng lúc cần cẩu đổ sập giữa nhà.

Cần cẩu sập đè nát nhà dân

Vụ việc xảy ra lúc 9h30 sáng 13-7 tại ấp Đông Hưng 3, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Ngôi nhà của ông Lê Văn Bé (64 tuổi) bị cần cẩu đè nát gần như hoàn toàn. Ngoài ra căn nhà phía trước của con trai ông Bé cũng bị hỏng một phần gian chính.

Theo thông tin ban đầu, công ty TNHH Toàn Tâm (trụ sở tại tỉnh Sóc Trăng) thi công dự án lưới điện đấu nối vào trạm hạ thế khu vực Bình Minh của EVN. Khi công nhân và hàng chục xe cẩu của công ty này đang cẩu trụ trồng cột điện dọc Quốc lộ 54 thì cần cầu cẩu bất ngờ chao đảo rồi đổ sập vào nhà người dân.

Bà Võ Thanh Lan (64 tuổi, vợ ông Bé) cho biết hai vợ chồng bà ngồi trong nhà cùng đứa cháu nội phát hiện cần cẩu nhiều lần chao đảo.

“Do phải vươn cần quá cao nên cần cẩu chao đảo. Thế nhưng công nhân không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe lên ngay trước nhà tôi để cẩu tiếp. Hai vợ chồng sợ ẵm cháu bỏ chạy ra cửa sau ngay lúc cần cẩu đổ sập giữa nhà”, bà Lan kể.

Hiện trường vụ sập cần cẩu

Còn theo ông Bé, cần cẩu lúc đến thi công không gắn biển số, sau khi đổ sập, nhân viên công ty mang đến cặp biển số ký hiệu 64LA-0066 để gắn vào.

“Vụ sập cần cẩu làm căn nhà tôi bị đè nát gần như hoàn toàn, nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng nặng. Nhà con trai tôi phía trước cũng bị sập một phần gian chính”, ông Bé thông tin.

Đến trưa cùng ngày, cần cẩu bị đổ sập mới được đơn vị thi công tìm cách đưa ra khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc được xác định ban đầu do chân chống đỡ chịu lực của cần cẩu được đặt không bằng phẳng, gây lún và đổ sập

Xe cẩu lật nghiêng

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích