Bắt hai nghi phạm trói tay, bịt miệng nạn nhân đến chết

Thứ ba, 18/07/2017, 09:44
Cả hai nghi phạm thấy ông T. say rượu nên dùng dây kẽm, băng keo trói tay chân, nhét khăn vào miệng ông, cướp 2 nhẫn vàng và 520.000 đồng. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do ngạt thở. 

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân

Đội trọng án Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết ngày 17.7 đã phối hợp Công an H.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) bắt giữ Đặng Hoàng Vũ (40 tuổi), Đặng Thiên Phú (19 tuổi, em ruột Vũ, cùng ngụ Kiên Giang) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 6.2017, Vũ cùng Phú lên H.Bình Chánh (TP.HCM) thuê phòng trọ, đi làm thợ hồ. Ngày 10.7, Vũ sang phòng trọ bên cạnh nhậu với ông N.V.T (46 tuổi, ngụ Đồng Tháp, tạm trú H.Bình Chánh). Cả hai thấy ông T. say rượu nên dùng dây kẽm, băng keo trói tay chân, nhét khăn vào miệng ông, cướp 2 nhẫn vàng và 520.000 đồng. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do ngạt thở.

Tại trụ sở công an, Vũ khai do nợ nần ở quê nên nảy sinh ý định cướp để trả nợ.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn