Hai thanh niên giấu ma túy đá trong 8 hộp sữa

Thứ tư, 02/08/2017, 09:07
Kiểm tra xe khách giường nằm nghi vấn chạy trên quốc lộ 1, cảnh sát bắt quả tang 2 thanh niên mang theo 8 hộp sữa chứa ma túy đá.

Ngày 1/8, thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đang tạm giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ án vận chuyển, tàng trữ trái phép 10 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Trong số các bị can bị tạm giữ có 4 thanh niên là người địa phương gồm: Mai Đình Phước (33 tuổi), Võ Văn Hà (30 tuổi), Nguyễn Quang Bích và Nguyễn Danh Trực (cùng 31 tuổi). Người còn lại được xác định là Đỗ Quang Thành (41 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Mai Đình Phước (đứng giữa) cùng tang vật chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào rạng sáng 26/6, trinh sát nắm thông tin Mai Đình Phước và Nguyễn Quang Bích mang hàng cấm đi xe khách giường nằm lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Nghi Lộc. Phối hợp với Phòng CSGT Công an Nghệ An kiểm tra xe khách này, cảnh sát phát hiện 2 thanh niên trên mang theo 8 gói chất bột màu trắng giấu trong 8 hộp sữa.

Theo một cán bộ trực tiếp phá án, lúc bị kiểm tra, Phước và Bích khá bình tĩnh, không có hành vi chống đối.

Tang vật là 8 gói ma túy chứa trong 8 hộp sữa bột. Ảnh: Công an cung cấp.

Nghi phạm cùng tang vật sau đó được đưa về trụ sở cơ quan công an để phục vụ điều tra. Qua giám định, nhà chức trách xác định chất bột trong các hộp sữa là ma túy đá có trọng lượng 8 kg.

Mở rộng điều tra, ngày 30/7, cảnh sát bắt giữ 3 nghi phạm còn lại, thu giữ thêm 2 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án đang được Công an Nghệ An tiếp tục làm rõ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn