Thông đỏ đặc biệt quý hiếm bị triệt hạ trái phép

Thứ bảy, 05/08/2017, 11:31
Ngày 4.8, Hạt Kiểm lâm H.Đức Trọng (Lâm Đồng) phối hợp cùng các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường cây thông đỏ cổ thụ bị chặt hạ trái phép ở khu vực núi Voi, thuộc tiểu khu 277A (xã Hiệp An) do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý.

Ảnh minh họa

Nhằm thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án chuyển cơ quan điều tra làm rõ.

Cây thông đỏ cổ thụ này được lực lượng kiểm lâm Đức Trọng phát hiện ngày 28.7 với dấu vết bị cưa hạ đã cũ. Cây có đường kính gốc gần 1m, cao hơn 10m, ước thiệt hại hơn 6,3m3 gỗ tròn; lâm tặc đã xẻ và lấy đi phần lớn số gỗ giá trị, hiện trường còn lại khoảng 3,1m3 chưa kịp tẩu tán.

Thông đỏ là loài đặc biệt quý hiếm, được xếp vào loài nguy cấp cần được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt.

Liên quan đến 6 khúc gỗ thông đỏ ở nhà ông Nguyễn Văn Nhẫn, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (Thanh Niên đã thông tin trong 2 số báo gần đây), chiều 4.8, Hạt Kiểm lâm H.Đức Trọng cho biết đã cùng các ngành chức năng đến nhà ông Nhẫn đo đếm cụ thể và đang tiến hành mời những người có liên quan để xác minh làm rõ nguồn gốc số gỗ trên.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn