Kẹt trong cabin 2 giờ sau tai nạn trên cao tốc Long Thành

Thứ ba, 29/08/2017, 08:20
Nạn nhân Thanh cho biết sau khi xe khách tông vào đuôi ôtô đầu kéo, anh bị thương nặng và phải chờ suốt 2 giờ mới được cứu.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đang cấp cứu 2 bệnh nhân Lê Quang Thanh (45 tuổi, ở quận Tân Phú, TP.HCM) và Nguyễn Nhã Cường (34 tuổi, ở quận Bình Tân). Đây là 2 nạn nhân trong vụ tai nạn ôtô xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào sáng 28/8.

Theo các bác sĩ, 2 bệnh nhân trên bị chấn thương đầu, mặt, tay.

Nằm trên giường bệnh, anh Thanh cho biết vào 5h ngày 28/8, anh cùng Nguyễn Nhã Cường ra bến xe Miền Tây đón xe Toàn Thắng đi Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) để làm thợ hồ.

Anh Thanh đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC.

Khi lên xe, anh ngồi ở hàng ghế trên cùng, còn Cường ngồi ở hàng sau. Khi xe vừa lên cao tốc, đến cầu Long Thành (quận 9, TP.HCM) thì xe khách tông mạnh vào đuôi ôtô đầu kéo chạy cùng chiều.

Va chạm làm xe khách 16 chỗ biến dạng phần đầu, 4 người trên xe bị thương nặng.

Anh Thanh nói rằng anh bức xúc vì công tác cứu hộ chậm trễ. Theo nạn nhân, anh bị thương nặng, kẹt trong cabin ôtô khách, máu chảy nhiều nhưng phải chờ suốt 2 giờ xe cứu hộ mới tới. Khi xảy ra tai nạn anh Cường bị ngất xỉu nên không hay biết gì về vụ việc.

Sau đó, các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện quận 2 sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Theo Zing

Các tin cũ hơn