Mở quán cà phê để buôn trẻ em làm gái mại dâm

Thứ tư, 15/11/2017, 09:30
Chủ quán yêu cầu nhân viên vừa bán cà phê kiêm bán dâm cho khách. Thậm chí, người chủ quán còn bắt giữ trẻ em để phục vụ khách nhằm cấn nợ.  
Nhóm đối tượng trước vành móng ngựa. Ảnh Nhật Thanh.

Ngày 14/11, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thùy Trang (49 tuổi) về tội "mua bán trẻ em", "môi mới mại dâm" và "bắt giữ người trái pháp luật"; Cao Trường Sơn (20 tuổi, con trai Trang) tội "môi mới mại dâm; Nguyễn Đông Phong Lưu (37 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Hải (36 tuổi) cùng tội "buôn bán trẻ em". Tất cả nhóm đối tượng cùng trú TP.Pleiku, Gia Lai.

Theo cáo trạng, Trang vay của Lưu 100 triệu đồng để mở quán cà phê đồng môi giới mại dâm (tại 37 Vạn Kiếp, TP.Pleiku).

Sau đó, có ba phụ nữ đến xin làm nhân viên kiêm "đi khách".

Trang cùng Sơn có nhiệm vụ chở nhân viên đến nhà nghỉ, khách sạn "mây mưa" với khách. Mỗi lần như thế, cặp mẹ con này lấy từ gái mại dâm 50 ngàn - 100 ngàn đồng.

Do không trả dứt điểm 100 triệu đồng đã vay, Trang "bàn tính" cùng Lưu tìm kiếm gái trẻ, đẹp hơn để kiếm tiền.

D.T.H.L (17 tuổi) được Trang và Hải đồng ý nhận với giá 15 triệu đồng vừa bán cà phê vừa kiêm đi khách. L bị ép ký giấy vay nợ 15 triệu đồng, buộc làm trong 6 tháng để cấn nợ.

Ở được khoảng 20 ngày, L bỏ trốn xuống Bình Định ở với người yêu. Sau đó, L bị Trang xuống Bình Định bắt về giam lỏng.

Công an TP.Pleiku đã giăng lưới bắt giữ bộ sậu môi giới mại dâm, buôn bán trẻ em và giam giữ người trái pháp luật này.

Tại phiên tòa, do bị hại, bị cáo và nhân chứng có lời khai mâu thuẫn với hồ sơ vụ án nên HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo Lao Động

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích