Con giết mẹ và bà nội rồi lên nghĩa địa trốn

Thứ tư, 02/05/2018, 13:01
Khoảng 5 giờ ngày 2.5, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm chém chết mẹ và bà nội.

Khu vực xảy ra án mạng

Rạng sáng 2.5, tại thôn Lương Cang 1, xã Nhơn Sơn, H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) xảy ra vụ án mạng làm bà Nguyễn Thị Phượng (45 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tẹt (81 tuổi, cùng ngụ thôn Lương Cang 1) tử vong ngay trước nền nhà.

Nghi phạm ra tay giết chết mẹ và bà nội

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Tân (22 tuổi) là con của bà Phượng và là cháu nội của bà Tẹt.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 1.5, Tân ở truồng đi khắp xóm làng thì được lực lượng công an địa phương bắt giữ đưa về nhà, đề nghị gia đình giữ Tân lại nhưng gia đình không làm.

Đến khoảng 1 giờ 40 phút ngày 2.5, nhiều người hàng xóm nghe tiếng la lớn ở nhà bà Phượng. Khi mở cửa ra xem thì phát hiện Tân đang cầm dao chém túi bụi vào người thân liền báo công an địa phương. Khi lực lượng công an đến thì bà Phượng và bà Tẹt đã tử vong.

Lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, tử thi

Đến 5 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Tân khi nghi phạm đang lẩn trốn ở khu vực nghĩa địa Núi Ngỗng.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn