Lời khai của nhóm nghi can 9X giết người, chôn xác ở Sài Gòn

Thứ tư, 05/12/2018, 18:24
Do thiếu nợ xã hội đen, cả nhóm lên kế hoạch giết nam bảo vệ cướp tài sản cách đây 2 tháng. Vụ việc tưởng đi vào quên lãng thì bất ngờ bại lộ vì nội bộ mâu thuẫn.

Ngày 5/12, Công an huyện Bình Chánh bàn giao Nguyễn Diên Tài, Nguyễn Văn Tự (cùng 18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (21 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) cùng hồ sơ cho Công an TP.HCM để điều tra về hành vi Giết người và cướp tài sản.

Giết người vì nợ tiền xã hội đen

Làm việc với công an, cả 3 khai nhận vay tiền của xã hội đen với lãi suất cao. Do túng thiếu, bị chủ nợ gây áp lực nên cả nhóm lên ý định cướp tài sản. Nạn nhân mà nhóm này nhắm đến là ông Bùi Văn Đạt (52 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Loi khai cua nhom nghi can 9X giet nguoi, chon xac o Sai Gon hinh anh 1
Phi, Tự, Tài từ trái qua. Ảnh: Công an cung cấp.

Ông Đạt cùng làm bảo vệ chung công ty với Phi tại ấp 5, xã Lê Minh Xuân, nên nghi can này biết rõ lịch trực của nạn nhân. Tối 5/10, cả 3 đi xe máy tới công ty, chờ thời cơ ra tay. Cả ba sau đó dùng kế "điệu hổ ly sơn" bằng cách tạo tiếng động để ông Đạt ra ngoài kiểm tra.

Khi nạn nhân bước tới gần, 3 nghi can xông vào đánh đập, khống chế, dùng dây trói và sát hại ông Đạt. Nhóm nghi can này lục túi nạn nhân lấy đi ví tiền, đồng hồ, điện thoại di động rồi bỏ thi thể ông Đạt vào bao nylon, đem tới bãi đất trống ở ấp 1, xã Tân Nhựt, chôn.

Khi người thân nạn nhân đi tìm, Phi thông báo rằng ông Đạt đi chơi ở miền Tây. Vậy nên, dù bị sát hại hơn 2 tháng, người nhà không hay biết để trình báo công an.

Hành vi bại lộ vì mâu thuẫn

Sau khi gây án, nhóm nghi can tự tin vào kế hoạch phi tang xác của mình nên vẫn ung dung ở địa phương. Trong một lần ăn nhậu, nhóm này đem chuyện kể lại cho Vương Minh Tuấn (16 tuổi, ngụ Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Khoảng 1 tháng sau, Phi và Tuấn trộm chiếc xe máy của Tài. Phi sau đó mang tài sản lên biên giới bán 6 triệu đồng nhưng không chia cho Tuấn đồng nào.

Tới ngày 1/12, Tài đến Công an xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, tố cáo Tuấn về việc trộm xe. Khi bị công an mời lên làm việc, Tuấn khai nhận hành vi phạm tội. Tuấn sau đó bực tức đem chuyện Phi và đồng bọn đã giết người, chôn xác khai với công an.

Sau khi tiếp nhận lời khai, Công an xã Lê Minh Xuân phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh đã mời Tài và Tự lên làm việc. Cả 2 thừa nhận hành vi và khai nơi chôn xác ông Đạt. Riêng Phi thấy bị động nên bỏ trốn và bị bắt sau đó một ngày.

Loi khai cua nhom nghi can 9X giet nguoi, chon xac o Sai Gon hinh anh 2
Xã Tân Nhựt, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Các tin cũ hơn