Xe khách Limousine gặp nạn trên cao tốc, 1 bác sĩ và 1 công an tử vong

Thứ tư, 06/03/2019, 09:22
Một bác sĩ, một cán bộ công an đã tử vong trong vụ xe khách Limousine 16 chỗ gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, 2 người bị thương vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Xe khách Limousine 16 chỗ nát bét đầu sau vụ tai nạn

Liên quan đến vụ xe khách Limousine 16 chỗ gặp nạn trên cao tốc, theo báo cáo của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (thuộc phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an), do vết thương quá nặng, đêm qua, 5.3, nạn nhân Nguyễn Xuân M. (41 tuổi, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động -K02), Bộ Công an) đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Nạn nhân tử vong tại hiện trường trong vụ tai nạn này là anh Lê Thành V. (là bác sĩ, chưa xác định năm sinh, địa chỉ thường trú). Anh Mai Thi Ân (28 tuổi, quê tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị gãy đùi, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và một nạn nhân khác chưa rõ danh tính, được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Bác sĩ Lê Thành V. tử vong tại hiện trường

Trước đó, vào 17 giờ 27 chiều 5.3, xe khách Limousine 16 chỗ do tài xế Nguyễn Hữu Hậu (30 tuổi, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển chở theo 5 hành khác, di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Khi tới km 244+700, đoạn thuộc địa phận xã Yên Trung (huyện Ý Yên, Nam Định), xe khách đã xảy ra va chạm với xe container (chưa dõ biển số) di chuyển cùng chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh Lê Thành V. tử vong tại hiện trường, anh Nguyễn Xuân M. tử vong tại bệnh viện. 2 người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Chiếc xe khách Limousine 16 chỗ hư hỏng nặng.

Xe khách Limousine nát đầu, hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu.

“Xe container đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi xảy ra tai nạn. Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Ý Yên tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời truy tìm phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn đang bỏ trốn”, báo cáo nêu.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích