Tài xế taxi giết vợ vì vợ công khai ngoại tình

Thứ ba, 16/07/2019, 13:16
Bị phát hiện quan hệ vụng trộm, người vợ công khai ngoại tình, tài xế taxi có hành vi giết vợ mặc cho công an can ngăn...  

Chu Văn Long lãnh 8 năm tù

Trưa 16.7, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tài xế taxi giết vợ, vì bị vợ công khai ngoại tình, còn kẻ cướp vợ trốn tránh.

Theo bản án, Chu Văn Long (31 tuổi, quê quán TP.Hải Phòng, ngụ 283/7 Hoàng Diệu, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) lãnh 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Long từ quê vào TP.Đà Nẵng làm tài xế taxi, cưới người phụ nữ buôn bán ở chợ, lớn hơn Long 4 tuổi là N.T.H.T (35 tuổi, ngụ tổ 26, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu), có 2 con 4 và 5 tuổi.

Tháng 11.2018, bị Long phát hiện quan hệ vụng trộm với L.Q.D (30 tuổi, ngụ 838/6 Trường Chinh, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), chị T. không hối lỗi mà ngang nhiên công khai ngoại tình.

Trong nhiều lần vợ chồng mâu thuẫn, Long từng cầm dao dọa giết vợ nhưng được cha Long can ngăn.

Ngày 29.12.2018, Long hẹn người "cướp vợ" mình là L.Q.D uống cà phê để giải quyết. L.Q.D đồng ý nhưng sau đó vội dẫn vợ là H.T.K.N (30 tuổi) đón xe về Quảng Ngãi.

Lúc 15 giờ cùng ngày, Long gọi kẻ "cướp vợ" thì L.Q.D nói đang về quê. Long buộc vợ gọi cho tình địch quay lại, nếu không Long sẽ giết vợ.

Lát sau Long xuống bếp lấy dao. Khi chị T. gọi điện cầu cứu Công an P.Bình Hiên, Long giật điện thoại và hai vợ chồng tiếp tục chửi nhau.

Đến 16 giờ, Công an P.Bình Hiên đến trước nhà, thấy công an, Long khống chế rồi dùng dao đâm 3 nhát vào cổ vợ.

Công an phường khống chế được tài xế taxi giết vợ, đưa chị T. đi cấp cứu với con dao còn găm trên cổ. Hậu quả, người phụ nữ này bị đứt tĩnh mạch, động mạch, không chết nhờ cấp cứu kịp thời, thương tích 17%.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn