Hàng trăm người gây rối, hành hung cán bộ huyện, xã

Thứ năm, 16/08/2012, 05:23
Chuyện xảy ra tại xã Yên Lộc, H.Can Lộc (Hà Tĩnh), hàng trăm người dân xóm Tràng Sơn kéo đến vây trụ sở xã, đập phá tài sản, đánh trọng thương nhiều cán bộ trong đó có chủ tịch, phó chủ tịch xã vì cho rằng chính quyền địa phương bắt người trái phép.

>> Clip: "Thầy tu" đập phá, đòi treo cổ ở sân bay
>> Nhậu xỉn rồi đập phá mồ mả
>> Chở xác chết vào công an huyện đập phá
>> Giang hồ điên cuồng chém người, đập phá tài sản 

Rạng sáng 15.8, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận 2 ca cấp cứu, bệnh nhân là ông Nguyễn Huy Quế (53 tuổi), Chủ tịch và ông Dương Chí Thanh (51 tuổi), Phó chủ tịch UBND xã Yên Lộc, H.Can Lộc, trong tình trạng đa chấn thương nặng do bị đánh.

Theo hồ sơ bệnh án, ông Thanh bị chấn thương đầu, mắt, lưng, chân, tay và chảy máu đầu mắt, cần theo dõi chấn thương sọ não do bị đánh; ông Trần Văn Sơn, Trưởng công an huyện, bị thương nặng đang phải điều trị và theo dõi vết thương do bị đánh ở mặt, đầu, lưng tại Bệnh viện đa khoa H.Can Lộc.

Thông tin từ Công an H.Can Lộc cho biết, khoảng 15 giờ chiều ngày 14.8, hàng trăm người dân kéo đến vây phòng làm việc của chủ tịch và phó chủ tịch xã, yêu cầu thả ngay Đặng Văn Công (27 tuổi, xóm Tràng Sơn, xã Yên Lộc, người bị công an huyện khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ), nếu không sẽ phá trụ sở và đánh chết chủ tịch, phó chủ tịch xã.

Công an huyện, lãnh đạo các ban ngành cũng có mặt tại trụ sở UBND xã Yên Lộc để giải thích rõ vụ việc Công bị bắt, đồng thời yêu cầu người dân giải tán, không gây rối làm mất ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên, một số người quá khích vẫn tiếp tục la hét đòi chính quyền địa phương thả người.

Đến 19 giờ cùng ngày, sự việc càng trở nên nghiêm trọng. Hàng trăm người quá khích dùng dao cắt toàn bộ hệ thống điện lưới trụ sở xã, ném gạch lên cửa kính các phòng ban làm việc. Sau đó, nhiều người  xông vào dùng gậy đánh trọng thương ông Quế và ông Thanh.

Theo lời ông Quế, có khoảng 20 thanh niên lôi ông và ông Thanh nhốt vào phòng, khóa trái cửa, bắt phải gọi điện cho Trưởng công an H.Can Lộc đề nghị giao trả người.

Đến 4 giờ sáng hôm sau, những đối tượng này chở hai ông ra sân bóng, xối nước lên người rồi tiếp tục đánh, sau đó lại lôi về gia đình của họ. Chỉ đến khi các bô lão của làng đứng ra can thiệp, ông Quế và ông Thanh mới được chở đến trạm y tế xã cấp cứu vết thương, rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Ngoài ông Quế và ông Thanh, còn hai cán bộ của huyện là ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Can Lộc và ông Phan Văn Cường, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cũng bị đánh trọng thương. Ông Trần Văn Sơn, Trưởng công an H.Can Lộc, ông Phạm Tài, Phó trưởng công an cùng 4 chiến sĩ công an khác đang làm nhiệm vụ cũng bị các đối tượng quá khích đánh thương tích.



Trụ sở UBND xã Yên Lộc bị hàng trăm người gây rối đập phá - Ảnh: T.H

Theo thượng tá Đào Xuân Trình, Phó trưởng công an H.Can Lộc, trước đó, ngày 29.6, ông Dương Chí Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Yên Lộc nhận được tin báo có một số người đưa máy đào, múc đất tại khu vực sân bóng cũ thuộc địa phận xã Yên Lộc quản lý.

Chính quyền xã đã cử đoàn kiểm tra xuống hiện trường, yêu cầu những người này ngừng ngay việc đào đất trái phép thì hai anh em ruột Đặng Văn Công (27 tuổi) và Đặng Văn Định (33 tuổi) đã chửi bới, ngăn cản đoàn làm việc và dùng đất đá, gậy gộc tấn công lại đoàn kiểm tra.

Ngày 14.8, Công an H.Can Lộc quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Công về hành vi chống người thi hành công vụ và chuyển về trại tạm giam Công an tỉnh.

Chiều ngày 15.8, ông Bùi Huy Tam, Chủ tịch UBND H.Can Lộc cho biết, vụ việc đã được chuyển Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra. 


Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn