Dùng ôtô trộm gần 500 lít dầu

Thứ năm, 23/08/2012, 14:04
Lúc 3 giờ 15 ngày 18-8-2012, tuần tra tại thôn Minh Tiến, Công an xã Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam) phát hiện nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi trộm dầu ở các xe ôtô tải, xe đầu kéo đậu trước các vựa thu mua thanh long.

 


>> Trộm chim cảnh rồi tháo chạy, gây tai nạn nghiêm trọng
>> Laptop có tư liệu quý về Hoàng Sa bị trộm 
>> Hàng trăm người vây đánh 2 thanh niên trộm tiền
>> Mập mờ vụ gái một con trộm vàng nhà chủ
 


Đối tượng Lưu Quốc Bảo tại trụ sở UBND xã Hàm Minh


Khi tổ tuần tra đến khám xét, nhóm đối tượng lập tức bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đổi và bắt được tên Lưu Quốc Bảo (SN 1988, trú khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Bảo khai nhận: khoảng 23 giờ 30 ngày 17-8-2012, cả nhóm gồm: Bảo, Khánh, Linh, Thảo dùng xe máy biển số 60H7-1458 và xe ôtô biển số 60A-01350 đi từ thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) về Đồng Nai.

Tới Km 24 trên Quốc lộ 1A, phát hiện xe đầu kéo mang biển số 86H-5045 đậu trước vựa thanh long H.C, Bảo và Khánh dừng xe sử dụng “đồ nghề” mở nắp thùng chứa dầu của xe đầu kéo. Sau đó cả hai ra tín hiệu cho Linh, Thảo chạy xe ôtô đến gần dùng ống nhựa dài gần 3m hút khoảng 200 lít dầu diesel qua các can mang theo.

Sau đó chúng quay lại thành phố Phan Thiết. Đến gần trạm thu phí Sông Phan thuộc địa bàn thôn Minh Tiến, thấy xe đầu kéo mang biển số 77C-01.634, đậu trước một vựa thanh long khác, Bảo và Khánh mở nắp thùng dầu rồi ra dấu hiệu cho Linh, Thảo chạy xe ôtô đến hút sạch gần 300 lít dầu diesel.

Bị đội tuần tra Công an xã Hàm Minh phát hiện truy bắt, Bảo điều khiển xe máy bỏ chạy thì bị bắt giữ. Tên Khánh nhảy lên xe ô tô cùng Linh, Thảo vọt về hướng Đồng Nai. Công an huyện Hàm Thuận Nam đã truy bắt nhóm này lúc 14 giờ 10 ngày 18-8-2012, thu gần 500 lít dầu.

Công an xã Hàm Minh cho biết: “Lợi dụng các tài xế thường ngủ qua đêm trong cabin, các đối tượng này ra tay trộm cắp vào thời điểm rất khuya. “Con mồi” mà chúng hướng đến là các xe ôtô tải, xe đầu kéo đậu trước các vựa thu mua xuất khẩu thanh long dọc tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Số dầu trộm được, chúng bán lại cho các cây xăng trên Quốc lộ 1A”.
 


Theo CATP

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích