Tai nạn do xe qua đường, 2 phụ nữ bị thương

Thứ năm, 23/08/2012, 14:21
Lúc 8 giờ 30 ngày 23-8, trên đường DT 743, đoạn đối diện Công ty Phan Vũ, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một phụ nữ nhập viện.

 

>> Xe tải cán liên tiếp 4 xe máy, 6 người thương vong 
>> Xe tải đâm liên tiếp 4 xe máy, 7 người thương vong
>> 
Giang hồ "huyết chiến", 3 người thương vong
>> Va quẹt xe ben, 3 mẹ con thương vong
 

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Trâm bất tỉnh


Thông tin ban đầu, chị Đỗ Thị Trâm (28 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy BKS 61T8-4424 lưu thông trên đường DT 743 hướng từ Bệnh viện Quân Đoàn 4 đi thị xã Thủ Dầu Một.

Cùng lúc đó, xe tải BKS 54S-1168 do tài xế Nguyễn Thanh Phúc (38 tuổi, ngụ Củ Chi) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Khi đến chỗ quay đầu xe đoạn đối diện Công ty Phan Vũ, xe tải bật đèn tín hiệu băng ngang đường.

Do thiếu quan sát, chị Trâm không xử lý kịp đã để xe máy tông vào hông bên phải xe tải. Lực tông mạnh khiến nạn nhân bị hất văng khỏi xe, rơi xuống đường bất tỉnh. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng phần đầu, kính, đèn và bộ phận vỏ phía trước vỡ vụn. Trước đó, lúc 17 giờ 30 ngày 22-8, trên đường DT 743 đoạn gần Bệnh viện Quân Đoàn 4 cũng xảy ra vụ va quẹt xe.  


Dù vụ tai nạn xảy ra từ chiều qua nhưng đến sáng 23-8 mới giải quyết xong


Xe máy BKS 61N4-4247 do chị Hằng (26 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên đường DT 743 hướng từ thị xã Thủ Dầu Một đi cầu vượt Sóng Thần.

Khi đến ngã ba Bệnh viện Quân Đoàn 4, chị Hằng bật đèn tín hiệu xin sang đường thì xảy ra va chạm với một xe máy (chưa rõ BKS) lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm làm tay lái chị Hằng loạng choạng. Cùng lúc đó, xe container BKS 57K-5346 do tài xế Nguyễn Ngọc Thạch ( 28 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển chạy với tốc độ cao, không thắng kịp đã tông vào đuôi xe máy khiến chị Hằng bị hất văng nhiều mét, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Mặc dù vụ tai nạn xảy ra từ chiều ngày 22-8 nhưng phải đến sáng ngày 23-8 mới được lực lượng CSGT giải quyết.


Theo NLD

Các tin cũ hơn