Hạ sát đồng hương trong phòng trọ

Thứ năm, 23/08/2012, 09:56
Uống hết 1,5 lít rượu trong bữa cơm chiều, 5 công nhân cùng quê rủ nhau chơi bài ăn tiền và án mạng đã xảy ra.

>> Hà Nội: Con nợ giăng bẫy hạ sát người đòi nợ thuê
>> An Giang: Em trai rủ bạn hạ sát anh
>> Chân dài "hạ sát" hàng loạt sao Ngoại hạng 
>> Ăn mừng mãn hạn tù, bị đồng bọn giết nhầm

Bản án ngày 22/8 của TAND Hải Phòng xác định, Hoàng Văn Thắng (26 tuổi, Thanh Hóa) cùng 4 người đồng hương Nguyễn Đình Thơ, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Văn Nhật, Ngô Văn Nguyên làm thợ thi công dây chuyền sơn tĩnh điện tại một công ty ở huyện An Lão, Hải Phòng. 5 công nhân được công ty bố trí ăn nghỉ chung một phòng.

Khoảng 20h30’ ngày 5/3, tại bữa cơm tối họ hết 1,5 lít rượu, rồi rủ nhau đánh bài ăn tiền. Do xảy ra mâu thuẫn, Thắng cầm bộ bài ném vào người Nguyên và bỏ ra bàn ngồi uống nước.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng. Ảnh: Hải Hưng

Anh Thơ nhắc Thắng không nên làm như vậy thì bị người này quay sang "vặc lại". Thấy điện thoại của mình rơi xuống sàn gần chỗ anh Thơ ngồi, Thắng cho rằng anh Thơ vứt xuống nên tiếp tục chửi. Cầm con dao để sẵn trên bàn, Thắng đã sát hại người đồng hương này.

Với hành vi giết chết anh Thơ, Thắng bị phạt 20 năm tù về tội Giết người. Trước đó, gia đình anh ta đã bồi thường cho gia đình bị hại 70 triệu đồng và gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt với hung thủ.


Theo VNE

Các tin cũ hơn