Bị cưỡng hiếp vì vào nhà nghỉ cùng bạn trai

Chủ nhật, 26/08/2012, 08:19
Ngày 24/8, một thiếu nữ tên là N.T.S. (SN 1997, ở Xa La, Hà Đông, Hà Nội) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một nam thanh niên hiếp dâm.

>> Hiếp dâm không phải vì đói sex
>> Vờ cho quá giang, gã trai chở cụ già 81 tuổi ra cánh đồng hiếp dâm
>> Hàng loạt vụ hiếp dâm quái đản, biến thái 
>> Dùng súng giả khống chế hiếp dâm chị vợ

Ngày 24/8, một thiếu nữ tên là N.T.S. (SN 1997, ở Xa La, Hà Đông, Hà Nội) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một nam thanh niên hiếp dâm.

Theo trình báo, em S. có quen biết với một nam thanh niên tên Minh (nói rằng quê ở Thanh Hóa). Hồi 2h30 sáng cùng ngày, S. cùng đối tượng Minh vào một nhà nghỉ ở Xuân La - Tây Hồ thuê phòng trên tầng 5 để nghỉ qua đêm.

Tại phòng nghỉ, Minh đòi quan hệ với S. nhưng cô gái này không đồng ý. Minh đã dùng vũ lực và thực hiện hành vi giao cấu với S.


Ảnh minh họa


Cơ quan công an đã mời chị Ph.T.Đ. (SN 1964, quản lý nhà nghỉ) lên làm việc. Chị này thừa nhận, có cho Minh và S. thuê phòng.

Khoảng 3h sáng, chị nghe thấy tiến ầm ĩ trên phòng nên chị đã lên và gõ cửa. Chị thấy S. từ trong phòng chạy ra ngoài và trốn dưới phòng vệ sinh tầng 1. Còn đối tượng Minh xuống trả phòng và đi đâu không rõ.

Em S. cho biết, em quen đối tượng Minh tại quán ăn gần nhà rồi hai người hẹn hò nhau để tâm sự.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đang điều tra, làm rõ vụ việc.


 Theo Khampha

Các tin cũ hơn