Lái xe "điên" lao vào giữa lễ hội Trung thu là thợ sửa xe

Thứ bảy, 21/09/2013, 11:57
Sáng nay 21/9, công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết đang tiến hành điều tra vụ xe ô tô lao vào đêm hội Trung thu khiến nhiều người bị thương.

Trước đó, hồi 19h30 ngày 19/9 khi người dân xóm Mới, thôn Thiệu Vĩ, xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà đang tổ chức lễ hội Trung thu bỗng hoảng loạn khi thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ rú ga lao vào.

Công an huyện Thanh Hà xác định đối tượng lái xe ô tô lao vào đêm hội là Phạm Văn Thịnh (SN 1991, trú tại 3B Hoàng Diệu, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương) điều khiển xe ô tô BKS 80LD.

Chiếc xe là của một nhà chùa trên địa bàn tỉnh Hải Dương đem sửa chữa tại một gara ô tô ở thành phố Hải Dương. Chủ cửa hàng đã tự ý đem chiếc xe này chở Thịnh cùng một số nhân viên về quê mình (xã Trung Lập) chơi.

xe điên, Trung thu

Khi chương trình đang diễn ra, Thịnh đánh xe ô tô quay đầu thì xảy ra sự cố, chiếc xe chồm lên lao vào vị trí đang tổ chức Trung thu. Vụ tai nạn khiến 5 nạn nhân bị thương gồm: Phạm Tấn Dũng (7 tuổi), Phạm Văn Binh (6 tuổi), Phạm Thị Mây (44 tuổi), Trần Thị Hương (31 tuổi) và Trần Thị Hương (33 tuổi).

Đến 17h ngày 20/9, do bị thương nhẹ nên đã có hai nạn nhân được bệnh viện cho về nhà, còn lại 3 nạn nhân: Dũng, Hương, Hường hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hòa Bình, Hải Dương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Thanh Hà điều tra, làm rõ.

Theo Lao Động

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích