Không có chuyện ‘chạy tội’ cho trùm giang hồ lái xe điên

Thứ sáu, 16/08/2013, 21:26
Ngày 16/8, CA TP Hải Phòng đã khởi tố trùm giang hồ đất Cảng lái "xe điên biển độc" làm chết 2 người. Cơ quan này cũng khẳng định không có chuyện ‘chạy tội’ cho tài xế này.

Ngày 16/8, Công an Thành phố Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Duy Đốc (SN 1966, ở tổ dân phố Ninh Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 Bộ luật hình sự để điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật.

xe điên, Lexus
Chiếc ô tô gây ra vụ tai nạn kinh hoàng

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, khoảng 21h ngày 8/8, trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc tổ 2 phường Hải Thành, quận Dương Kinh) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS: 15A - 000.09 do Nguyễn Duy Đốc điều khiển chạy theo hướng Đồ Sơn - Hải Phòng đã đâm vào phía sau 3 xe mô tô đi cùng chiều, gồm: xe mô tô BKS: 16L1 - 034.92 do chị Phạm Thị Họa My (SN 1985, ở tổ 1 Hòa Nghĩa, Dương Kinh) điều khiển; xe mô tô BKS: 16F1 -  4710 do anh Phạm Quốc Cường (SN 1972, ở 7/196 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân) điều khiển và xe mô tô BKS: 16P9 - 9815 do anh Đoàn Quang Lâm (SN 1993, ở số 308, Miếu Hai Xã, Lê Chân) điều khiển, chở anh Vũ Thanh Việt (SN 1992, ở số 341 Vạn Mỹ, Ngô Quyền).

Hậu quả làm anh Vũ Thanh Việt và anh Phạm Quốc Cường chết tại chỗ. Chị Phạm Thị Họa My và anh Đoàn Quang Lâm bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Viện Y học Hải Quân.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an quận Dương Kinh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Duy Đốc điều khiển xe ô tô trong tình trạng uống rượu say, không làm chủ tốc độ, không quan sát được chướng ngại vật phía trước khi tham gia giao thông nên đã gây vụ TNGT trên.

Liên quan đến vụ việc, người phát ngôn của Công an TP Hải Phòng, thượng tá Phạm Duy Diên khẳng định, không có việc ‘chạy tội’ cho Nguyễn Duy Đốc như một số thông tin đã nghi ngờ.

Theo VNN

Các tin cũ hơn