Vợ chồng già chết tại nhà riêng

Thứ bảy, 17/08/2013, 07:47
Đến kiểm tra căn nhà, con gái bà Bọt phát hiện mẹ thiệt mạng do vết cắt sâu vào cổ. Cha cô thoi thóp rồi tắt thở ngay sau đó.

Sáng 16/8, người dân xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) phát hiện vợ chồng ông Nguyễn Văn Sầng (76 tuổi) và bà Lê Thị Bọt (73 tuổi) tử vong. Trong đó, bà Bọt bị vết cắt sâu trên cổ.

Vợ chồng già chết tại nhà riêng

Căn nhà nơi hai vợ chồng ông Sầng và bà Bọt chết.

Nhân chứng cho biết, sáng cùng ngày vựa thu mua mủ cao su của bà Bọt không mở cửa. Người làm thuê gọi điện thoại cho bà nhưng không ai nghe máy. Nghi có chuyện không hay nên chị Thơ tìm chị Thùy Trang (con gái bà Bọt) để báo tin.

Khi cửa nhà mở ra, chị Trang phát hiện mẹ chết trên võng với vết cắt ở cổ, máu lênh láng dưới sàn nhà. Phía nhà sau, ông Sầng đang nằm thở thoi thóp. Chị Trang tri hô, nhờ hàng xóm đưa cha đi cấp cứu nhưng ông Sầng tử vong sau đó.

Vợ chồng già chết tại nhà riêng

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến hiện trường xem vụ việc.

Nhà nạn nhân nằm lọt trong khu vườn khá vắng vẻ. Hàng xóm cho biết, trước khi xảy ra vụ việc họ không thấy biểu hiện khác thường nào. Tuy nhiên, vài ngày trước họ nghe thấy vợ chồng ông Sầng cãi nhau.

"Cách nay 10 năm cha tôi nhập viện mổ khối u trong não. Sau đó tâm trí ông không ổn định", chị cả của Trang cho biết.

Công an Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vợ chồng ông Sầng thiệt mạng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích