Cuộc chạy đua giữa đại gia bí ẩn và gia tộc Trương Mỹ Lan

Thứ năm, 07/07/2016, 16:32
Không chỉ Vạn Thịnh Phát của đại gia Trương Mỹ Lan mà ông chủ tòa cao ốc A&B Tower cũng đang “ngắm nghía” khu đất vàng của bến Bạch Đằng.

Cuối tháng 4/2015, TP.HCM đã có quyết định di dời các tàu cánh ngầm, ca nô du lịch…để phục vụ cho việc chỉnh trang bến Bạch Đằng theo quy hoạch. Ngay lập tức dự án này đã lọt vào “tầm ngắm” của nhiều đại gia địa ốc. Trong đó, nổi lên là đề xuất của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của gia tộc giàu có nhà đại gia Trương Mỹ Lan.

Vạn Thịnh Phát hiện đang là một trong những gia tộc giàu có nhất Việt Nam, sở hữu khối bất động sản khổng lồ. Chỉ riêng trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ đại gia này đã sở hữu 2 khu tổ hợp khách sạn, thương mại bậc nhất Việt Nam là tòa nhà Times Square và Union Squera mua lại từ VinGroup trị giá 10.000 tỷ đồng. Cách đó không xa, bà Trương Mỹ Lan cũng đã “ngắm nghía” khu tứ giác vàng rộng hơn 11.000m2 trên đường Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế…và hàng loạt dự án BĐS khác.

Vạn Thịnh Phát đã xây dựng mô hình những dự án bất động sản cho khu “đất vàng” bến Bạch Đằng. Theo đó, nếu sở hữu được khu đất này, Vạn Thịnh Phát sẽ, xây dựng những khu thương mại ngầm sầm uất với quy mô khoảng 7ha mặt đất và 10ha mặt nước.

Trụ sở của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty A&B, hai "đại gia" đang chạy đua để giành "đất vàng" bến Bạch Đằng

Ngoài Vạn Thịnh Phát, một đại gia khác cũng đang “ngắm nghía” và sẵn sàng chạy đua để có được mảnh đất này. Vị đại gia này không phải ai xa lạ, đó là Công ty TNHH Đầu tư A-B (A&B Corporation), do ông Hà Văn An là cổ đông sáng lập.

Công ty A&B có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, do 2 thành viên góp vốn là ông Hà Văn An chiếm 85% và ông Nguyễn Văn Phương (Paul Nguyen) chiếm 15%. Dù có vốn điều lệ không lớn, nhưng hiện A&B Corporation đang sở hữu hàng loạt dự án BĐS lớn tại nhiều khu đất đắc địa. Có thể nói đây cũng là một đại gia trong lĩnh vực này.

Hiện trụ sở của A&B Corporation Cao ốc A&B Tower 25 tầng ngay trung tâm quận 1 tại số 76 Lê Lai. Dự án cũng do chính ông An đầu tư và được liên doanh với Saigon Tourist xây dựng trên diện tích 1.832m2 hồi năm 2009 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2011.

Bên cạnh A&B Tower, A&B Corporation còn đang sở hữu 2 dự án BĐS du lịch nghỉ dưỡng. Đó là Anantara Mũi Né Resort & Spa có 69 phòng nghỉ cao cấp và 20 Villa sang trọng. Khu Resort này nằm ở Mũi Né (Phan Thiết); Móng Tay Resort ở Cửa Cạn (Phú Quốc) gồm 101 phòng nghỉ cao cấp, 38 căn biệt thự, 3 nhà hàng, và khu tiện ích dành cho hội nghị.

Ngoài ra, A&B Corporation còn đang xây dựng một Tổ hợp AB Saigon Tower Nha Trang cao 36 tầng gồm có căn hộ khách sạn, thương mại, khách sạn ngay trên đường Trần Phú, trung tâm Tp. Nha Trang, trên khu đất rộng 1,5ha, được khởi công xây dựng hồi tháng 10/2015. Dự án này đang xây dựng, dự kiến hoàn thành vào năm 2018.

Khi TP.HCM có quyết định chỉnh trang lại bến Bạch Đằng, thì mảnh “đất vàng” ngay lập tức lọt vào mắt xanh của các vị đại gia này. Và đến nay, cuộc chạy đua mới chỉ bắt đầu. Chắc chắn cả hai bên sẽ phải có những chiến lược lâu dài cho cuộc đua này.

Theo Báo Tin nhanh

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích