Khai quật hơn 600 cổ vật Chăm 1.000 năm tuổi

Thứ tư, 12/12/2012, 08:07
Theo ông Võ Văn Thắng, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm - Đà Nẵng, sau 3 tháng khai quật tại khu vực Cấm Mít (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng), bảo tàng này đã phát hiện hơn 600 hiện vật Chăm có niên đại từ thế kỷ X đến thế kỷ XI.

Đợt khai quật cũng phát hiện một hệ thống kiến trúc nhà tháp được xây dựng từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XIV.

khai quat, co vat
 
Cổ vật Chăm được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm - Đà Nẵng

Ông Thắng cũng cho biết các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để sớm công bố rộng rãi thông tin đến công chúng và tiếp tục khai quật làm rõ hệ thống di tích Chăm Pa tại khu vực này.

Theo nld

Các tin cũ hơn