Iran mở website cạnh tranh với YouTube

Thứ ba, 11/12/2012, 16:05
Iran ngày 9.12 đã khai trương một website chia sẻ video để cạnh tranh với trang YouTube của Google, vốn được cho là có những nội dung không phù hợp với văn hóa của quốc gia Hồi giáo này.

Website http://www.mehr.ir có tên Mehr (tạm dịch: Lối sống), nhằm lôi cuốn cộng đồng cư dân mạng nói tiếng Ba Tư và giới thiệu văn hóa Iran, theo tin tức từ AFP.

Một tài khoản trên Facebook cũng được tạo để quảng cáo cho trang Mehr, cung cấp những đường link bao gồm những video ca nhạc và phim do Iran sản xuất.

iran
Truy cập vào Mehr ngày 10.12, website này chỉ có khoảng 12 video - Ảnh chụp màn hình

Theo AFP, Iran đã chặn trang YouTube từ giữa năm 2009, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử gây tranh cãi mà kết quả là Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử.

Chính phủ Iran cũng nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn người dân truy cập vào những website có nội dung bôi nhọ đạo Hồi, cũng như các trang tin nước ngoài, blog, web đồi trụy.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn

404 Not Found

404 Not Found


nginx