Người mất 95 hột kim cương nhận nữ trang 35 triệu đồng

Thứ ba, 11/12/2012, 11:28
Ngày 10/12, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã giao lại cho gia đình bà Nguyễn Phương Hằng bộ nữ trang trị giá 35 triệu đồng vốn bị người làm trộm hồi tháng 11.
mất kim cương
Ảnh minh họa - Nguồn: Xahoi.com.vn

Bà Phương Hằng là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, chủ đầu tư khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương. Ngày 2/11, gia đình bà Hằng đến Công an Q.Bình Thạnh báo mất số tài sản gồm nhiều nữ trang trị giá hàng tỉ đồng tại căn biệt thự ở khu Saigon Pearl (P.22, Q.Bình Thạnh).

Trong đó có một đôi bông tai đính 95 hột kim cương (loại từ 4-5 li/hột) trị giá 220.000 USD, một bộ nữ trang gồm dây chuyền, bộ lắc đeo tay, bông tai, nhẫn thuộc loại vàng 14K trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Sau khi xem lại camera ghi hình, công an xác định người giúp việc cho gia đình bà Hằng là Nguyễn Thị Dung (31 tuổi, xã Phước Hải, H.Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã lấy số nữ trang trên.

Ngay sau đó, Công an Q.Bình Thạnh bắt được Dung tại nhà của ông Nguyễn Minh Hải (44 tuổi, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ, người sắp tổ chức làm đám cưới với bà Dung), thu giữ một xe Honda Vision, 29.500.000 đồng, 1.500 USD…

Bà Dung khai sau khi trộm số nữ trang đã đi xuống Bà Rịa-Vũng Tàu, kêu bán cặp bông tai đính 95 viên kim cương cho một chủ tiệm vàng với giá 15.000 USD, nhưng chủ tiệm ép giá xuống còn 8.000 USD.

Bà Dung dùng số tiền này trả nợ 40 triệu đồng và tiêu xài, số còn lại mang xuống nhà chồng sắp cưới sắm xe máy và một số vật dụng khác.

Công an cho biết chủ tiệm vàng trên khai đã phân kim bán lẻ cho khách hàng thu được 8.200 USD.

 

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích