Hà Nội lập đội cơ động kiểm tra gà lậu

Chủ nhật, 16/12/2012, 23:50
Đội cơ động được thành lập nhằm kiểm tra và xử lý các sai phạm trong vận chuyển và tiêu thụ gia cầm nhập lậu tại chợ Hà Vĩ, chợ đầu mối và các chợ khác trên địa bàn thủ đô.

Trước thực trạng gia cầm nhập lậu ồ ạt thời gian qua ở thủ đô, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký quyết định thành lập đội cơ động liên ngành thành phố kiểm tra và xử lý sai phạm trong việc vận chuyển, tiêu thụ gà.

Việc kiểm tra nhằm vào các khâu vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ Hà Vĩ (chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc), chợ đầu mối và chợ khác.

UBND các quận, huyện, thị xã và lực lượng công an, thú y tại địa bàn được kiểm tra có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với đội cơ động.

gà trung quốc
Một vụ vận chuyển gà thải từ Trung Quốc bị công an và Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ vào tháng 11. Ảnh: Phương Sơn.

Tại Hà Nội, sau một tháng thực hiện phương án tăng cường ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gà nhập lậu, lực lượng chức năng đã xử lý 33 vụ vi phạm về vận chuyển gà không rõ nguồn gốc; tịch thu tiêu hủy hơn 20 tấn gà, 500 kg sản phẩm gia cầm tươi sống, hơn 100.000 quả trứng gà, tạm giữ 6,5 tấn gà đông lạnh chờ xác minh nguồn gốc.

Làm việc với Hà Nội vào dịp cuối tuần, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu Hà Nội tăng cường xây dựng lực lượng kiểm tra, kiểm soát ngay tại chợ Hà Vĩ; yêu cầu các lực lượng chức năng từ nay đến Tết Nguyên đán mở đợt kiểm tra cao điểm chống buôn lậu gia cầm.

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn cung cho dịp Tết, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã đặt hàng 300 tấn thịt gia cầm để cung cấp cho người dân thủ đô dịp Tết Nguyên đán, trong đó phần lớn là gà đồi Yên Thế (Bắc Giang).

Theo Vnexpress

Các tin cũ hơn