Điều tiếp viên đi bán dâm, chủ nhà hàng lãnh án

Thứ tư, 19/12/2012, 15:05
Sau khi khách ăn uống tại nhà hàng, ông chủ đã đồng ý cho tiếp viên đi bán dâm với điều kiện phải nộp lại tiền hoa hồng.

Ngày 19-12, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Minh Đôn (SN 1958, quê Ninh Bình) về tội môi giới mại dâm.


môi giới mại dâm
Không có tình tiết mới nên tòa không chấp nhận kháng cáo của Đôn
 
Chiều 14-4, Phạm Quốc Mỹ, Nguyễn Văn Luận và Trần Văn Tình đến nhà hàng Thiên Khang (phường 7, quận Phú Nhuận) để ăn nhậu. Tại đây, nhóm thanh niên này gặp Đôn và được Đôn điều 3 tiếp viên xinh xắn vào phục vụ.
 
Sau khi uống 1 thùng bia thì Mỹ gợi ý 2 tiếp viên ra ngoài bán dâm cho Mỹ và Luận với giá 1 triệu đồng/người. Đôn đồng ý nhưng với điều kiện Mỹ và Luận phải đưa tiền môi giới mại dâm là 400.000 đồng.
 
Trong lúc các bên đang "hành sự" tại một khách sạn thì bị công an ập vào bắt quả tang.
 
 
Theo NLD

Các tin cũ hơn